ATM gạo tái xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh

18:55 01/06/2021

Cây ATM gạo được đặt tại trường Mầm non Bông Sen (số 2/2 đường Thạnh Lộc 29, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12). Sau quận 12, Vũ Trụ Xanh dự kiến hỗ trợ máy ATM và gạo cho quận Gò Vấp, địa phương phải giãn cách đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty CP Vũ Trụ Xanh cho biết, cây “ATM gạo” mới sẽ chính thức hoạt động từ sáng ngày 2/6/2021 tại quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Vũ Trụ Xanh sẽ hỗ trợ máy phát gạo tự động và 1 tấn gạo để hỗ trợ người dân vượt khó vì dịch Covid-19. Cây ATM gạo được đặt tại trường Mầm non Bông Sen (số 2/2 đường Thạnh Lộc 29, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12). 

Cây ATM gạo chính thức trở lại
Cây ATM gạo chính thức trở lại.

Sau quận 12, Vũ Trụ Xanh dự kiến hỗ trợ máy ATM và gạo cho quận Gò Vấp, địa phương phải giãn cách đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cuộc sống nhiều người dân bị xáo trộn, ông Hoàng Tuấn Anh hy vọng sẽ được các mạnh thường quân trên cả nước cùng đồng hành để các máy ATM gạo giúp được nhiều người hơn. 

ATM gạo hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch bệnh
ATM gạo hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch bệnh.

Ông Hoàng Tuấn Anh được biết đến là “cha đẻ” của cây ATM gạo. Vào ngày 7/4/2020, cây ATM gạo đầu tiên xuất hiện tại Hồ Chí Minh và châm ngòi cho làn sóng phát gạo miễn phí cho người khó khăn vô cùng ý nghĩa. Từ TP Hồ Chí Minh, tấm lòng của các mạnh thường quân đã lan tỏa khắp cả nước khi có đến hơn 100 cây ATM gạo xuất hiện. Ngoài Việt Nam, ông Hoàng Tuấn Anh cũng tặng cây ATM gạo cho một số nước bạn gặp khó khăn như Campuchia, Myanmar, Đông Timor…

Chương trình xây dựng các cây ATM gạo lần này được Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam đứng ra kêu gọi và tiếp nhận. Ông Hoàng Tuấn Anh cũng là thành viên của đơn vị này. Bên cạnh cây ATM gạo, ông cho biết sẽ tiếp tục tìm kinh phí để thực hiện “ATM khẩu trang” để hỗ trợ các điểm cách ly nhỏ lẻ, bằng xe bán tải riêng.

Hà Linh