90% siêu thị Lotte tại Trung Quốc buộc tạm ngừng hoạt động
Gần 90% siêu thị lớn của Lotte tại Trung Quốc đã bị yêu cầu ngừng hoạt động tạm thời, trong bối cảnh Trung Quốc bị nghi tăng cường hành động trả đũa nhằm vào Hàn Quốc liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
67 cửa hàng trong chuỗi siêu thị của Lotte Mart hoạt động tại Trung Quốc đã tạm đóng cửa vào Chủ Nhật.
Theo Tập đoàn Lotte, 67 cửa hàng trong chuỗi siêu thị của Lotte Mart hoạt động tại Trung Quốc đã buộc phải tạm đóng cửa vào Chủ Nhật ngày 19/3. Trên thực tế, khoảng 20 cửa hàng khác của Lotte cũng đã quyết định tự đóng cửa vì người tiêu dùng Trung Quốc tiếp tục biểu tình phản đối Hàn Quốc gần các cửa hàng này. Điều đó có nghĩa là gần 90% trong tổng số 99 cửa hàng của Lotte Mart ở Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa tạm thời. Các nhà quan sát ngành công nghiệp của Hàn Quốc lo ngại, Lotte có thể phải xem xét việc rút khỏi thị trường Trung Quốc vì những tổn thất từ việc ngừng hoạt động đang tăng lên quá nhanh khiến công ty khó có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, người phát ngôn của Lotte đã bác bỏ những lo ngại này và khẳng định rằng "công ty không có ý định rút khỏi Trung Quốc. Các đơn vị bán lẽ sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh giống như các công ty con khác ở đó." Tập đoàn Lotte dự đoán, doanh thu của Lotte Mart sẽ mất 116,1 tỷ Won (tương đương 102,7 triệu USD) nếu các cửa hàng tiếp tục ngừng hoạt động trong một tháng. Năm ngoái, doanh thu từ Lotte Mart tại Trung Quốc đạt 1,13 nghìn tỉ Won, tương đương 94 tỉ Won mỗi tháng. Lợi nhuận từ mảng bán lẻ của Lotte dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn nữa vì vẫn phải trả lương cho toàn bộ nhân viên địa phương trong tháng đầu tiên bị tạm đình chỉ hoạt động. Theo Yonhap, việc tạm dừng hoạt động các cửa hàng bán lẻ của Lotte tại Trung Quốc là một tổn thất nghiêm trọng của Lotte bởi trong 10 năm hoạt động tại thị trường này, Lotte vẫn luôn bị thâm hụt. Năm 2016, tập đoàn này bị thâm hụt tổng cộng là 207 tỷ Won, trong đó 80-90% đến từ các đối tác Trung Quốc. Lotte bị Trung Quốc "để ý" kể từ khi tập đoàn này đồng ý đổi đất cho chính phủ Hàn Quốc để triển khai THAAD vào tháng 2/2017. Và động thái này được coi là sự quyết tâm của Trung Quốc trong việc cản trở các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Trung Quốc, nhằm đáp trả kế hoạch triển khai THAAD. Theo Yonhap- Hàng loạt "ông lớn" công nghệ sẵn sàng chi lớn để mua lại TikTok
- Phân khúc bất động sản nào dự kiến sẽ chiếm lĩnh thị trường trong chu kỳ mới?
- Ứng dụng công nghệ là “chìa khóa” cạnh tranh của doanh nghiệp và nhà đầu tư
- Hà Nội lần đầu thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm
- Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD FDI trong 4 tháng đầu năm 2024
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu