Hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc, 9.300 DN tạm ngưng hoạt động vì COVID-19 tại Tp.HCM

13:53 10/06/2021

Đây là nội dung được báo cáo tại hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo TP HCM và doanh nghiệp vào sáng 10/6, nhằm kịp thời lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, theo báo cáo ghi nhận từ cuộc họp, hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc, 9.300 DN tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 tại Tp.HCM

Hội nghị được trực tuyến tại 23 điểm cầu trên địa bàn thành phố với chủ đề “TP Hồ Chí Minh đồng hành cùng DN thực hiện “mục tiêu kép”.

Dự và chủ trì tại điểm cầu UBND Thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

hcm-1623310808.png

 Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo TP HCM và doanh nghiệp sáng 10/6.

Ngoài việc tháo gỡ những vấn đề khó khăn thách thức mà TP HCM đã và đang phải đối mặt, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng đề cập đến những tín hiệu khởi sắc về kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 456.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 9,5% so với cùng kỳ. Dịch vụ lưu trú và ăn uống có dấu hiệu phục hồi, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ghi nhận đạt 19,63 USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 174.000 tỷ đồng, đạt 47,85% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra có 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương cho công nhân, 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 4,99% so với cùng kỳ) và 9.308 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 22,99% so với cùng kỳ). 

Số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn TP có 1.365 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch COVID-19 với hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, đến nay thành phố cơ bản đã kiểm soát được đợt lây nhiễm thứ 4 nhưng với tình hình dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thành phố nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng đã bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Nhiều DN đề xuất TP Hồ Chí Minh sớm ban hành gói hỗ trợ riêng với đặc thù của thành phố, quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm các yếu tố chi phí sản xuất cho DN, chăm lo công tác an sinh xã hội cho công nhân mất việc, phải ngừng nghỉ chờ việc theo cách của thành phố, hỗ trợ các DN bố trí nhà ở, khu lưu trú tạm cho công nhân để duy trì sản xuất do chấp hành các quy định cách ly xã hội. Đồng thời, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động chuyển nghề do mất hay thay đổi việc làm, nâng cao tay nghề để có thể tận dụng cơ hội dịch chuyển chuỗi sản xuất…

Qua cuộc họp trực tuyến hôm nay, lãnh đạo thành phố nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lắng nghe những đề xuất, hiến kế từ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhằm giúp thành phố có thể xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời để góp sức cùng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn trước mắt. UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận các kiến nghị của DN và chuyển đến cơ quan, ngành có liên quan với phương châm kịp thời, nhanh chóng, không chờ đợi. Các hiệp hội, hội ngành nghề tiếp tục là cầu nối, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của DN để đề xuất, kiến nghị liên tục, không để DN chịu thiệt thòi, vướng khó khăn vì sự chậm trễ của chính quyền. Thành phố đã chủ động giải ngân gói hỗ trợ đợt 1 là hơn 600 tỷ đồng. Thành phố chấp nhận hy sinh kinh tế trong thời gian ngắn hạn để phòng chống dịch hiệu quả và vẫn kiên quyết thực hiện “mục tiêu kép”.

TP Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác để tiêm vaccine phòng Covid-19 với mục tiêu là tiêm vaccine cho toàn thể người dân thành phố. Đây là giải pháp căn cơ lâu dài kết hợp với các biện pháp khác để phòng chống dịch thành công. Thành phố đang xem xét lộ trình để lựa chọn vaccine phù hợp (độ tuổi, nhà cung ứng…), cố gắng thực hiện tiêm vaccine toàn dân sớm nhất. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị công tác truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố cần đẩy mạnh, bám sát thực tiễn, nêu bật được vai trò tham gia của cả hệ thống chính trị. 

Phạm.Giang