300 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an điều động chi viện cho Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19

09:36 29/06/2021

Vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam bộ (Bộ Công an) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

300 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an điều đồng chi viện cho Bình Dương. Ảnh: Thanh Kiều.
300 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an điều đồng chi viện cho Bình Dương. Ảnh: Thanh Kiều.

Thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bố trí 300 cán bộ, chiến sĩ làm việc tại công an 9 huyện, thị xã, thành phố.

Cụ thể, Công an TP Thủ Dầu Một tiếp nhận 40 người; Công an TP Thuận An 60 người; Công an TP Dĩ An 40 người; Công an TX Bến Cát 30 người; Công an TX Tân Uyên 60 người; Công an huyện Bàu Bàng 20 người; Công an huyện Dầu Tiếng 15 người; Công an huyện Phú Giao 20 người và Công an huyện Bắc Tân Uyên 15 người.

Khi tiếp nhận lực lượng chi viện tăng cường, công an các địa phương sẽ tổ chức bố trí lực lượng phù hợp. Nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính, phòng ngừa đấu tranh tội phạm.

Lực lượng đoàn viên Công an tỉnh tham gia nhiệm vụ chống dịch tại các địa phương. Ảnh: CACC
Lực lượng đoàn viên Công an tỉnh tham gia nhiệm vụ chống dịch tại các địa phương. Ảnh: CACC.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống bất ngờ cũng như những nhiệm vụ phát sinh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, vào ngày 28/6, Đoàn thành niên Công an tỉnh Bình Dương cũng cử 30 đoàn viên hỗ trợ tham gia truy vết phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Thuận An, thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.

Toàn bộ số đoàn viên này được triệu tập từ các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh. Trước khi cử xuống các địa phương, số đoàn viên này đã được tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của công tác truy vết.

Hoàng Thu