YouTube dự kiến ra mắt công cụ lồng tiếng được hỗ trợ bởi AI

17:18 30/06/2023

Công cụ lồng tiếng được hỗ trợ bởi AI là một phần trong nỗ lực của YouTube nhằm làm cho nền tảng của họ dễ tiếp cận hơn với các nhà sáng tạo và người xem trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại VidCon2023, YouTube thông báo sẽ ra mắt tính năng giúp các nhà sáng tạo nội dung lồng tiếng video của mình sang các ngôn ngữ khác dễ dàng hơn bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, Youtube sẽ sử dụng Aloud, một công cụ của Google.

Theo trang tin The Verge, YouTube đang thử nghiệm tính năng mới này với một số lượng hạn chế, chỉ khoảng vài trăm nhà sáng tạo nội dung. Aloud hiện hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha và sẽ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai.

Để sử dụng, các nhà sáng tạo trên YouTube có thể tải video lên, sau đó chọn các ngôn ngữ mà họ muốn lồng tiếng. Công cụ sau đó sẽ tự động tạo ra các bản lồng tiếng bằng các giọng nói trung tính chất lượng cao, được tối ưu hóa sao cho giọng đọc thật rõ ràng và tự nhiên từ các ngôn ngữ đã chọn.

Trước tiên, dịch vụ AI này sẽ phiên âm video thành văn bản. Từ đó, người dùng có thể xem và chỉnh sửa văn bản này. Tiếp theo, công cụ sẽ dịch và tạo bản lồng tiếng ngôn ngữ khác cho video.

Ngay cả hỗ trợ số lượng ngôn ngữ còn hạn chế, Aloud có thể là công cụ hữu ích khi ngày càng có nhiều người sáng tạo muốn thêm các bản lồng tiếng đa ngôn ngữ vào video của họ.

YouTube đang làm việc để giúp các bản âm thanh được lồng tiếng giống giọng nói của người sáng tạo, với nhiều biểu cảm hơn, người phát ngôn YouTube Amjad Hanif nói. Youtube cho biết những tính năng đó được lên kế hoạch cho năm 2024.

Công cụ lồng tiếng được hỗ trợ bởi AI là một phần trong nỗ lực của YouTube nhằm làm cho nền tảng của họ dễ tiếp cận hơn với các nhà sáng tạo và người xem trên toàn thế giới. Công cụ này có thể được các nhà sáng tạo để mở rộng tầm ảnh hưởng đến khán giả mới và giúp người xem cũng có thể xem video bằng ngôn ngữ ưa thích.

Ngoài ra, mới đây YouTube cho biết đang thử nghiệm nội bộ một sản phẩm để chơi trò chơi trực tuyến. Wall Street Journal cho biết Google đã mời nhân viên của mình bắt đầu thử nghiệm sản phẩm YouTube mới có tên là 'Playables', đồng thời cho biết thêm rằng các trò chơi có sẵn để thử nghiệm bao gồm các tựa game như trò chơi Stack Bounce.

Bài báo cho biết thêm rằng các trò chơi có thể được chơi tại trang YouTube trên trình duyệt web hoặc thông qua các thiết bị chạy hệ thống di động Android của Google và iOS của Apple.

Người phát ngôn của YouTube cho biết trò chơi từ lâu đã trở thành trọng tâm, đồng thời nói thêm rằng công ty đang thử nghiệm các tính năng mới và "không có gì để thông báo ngay bây giờ".

Thu Phương (t/h)