Xuất nhập khẩu CFS không chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2020

23:54 30/05/2021

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS sẽ không chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 và 2021 để giữ lại vốn đầu tư.

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF/HNX) vừa công bố kết quả ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo đó, số liệu ước tính doanh thu và lợi nhuận đến hết quý 2 là 780 tỷ đồng và 7 tỷ đồng. So với kế hoạch, KLF ước thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 58% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021. 

Kết quả dự kiến đang tích cực và vượt kế hoạch. Nguyên nhân là nhờ một số hợp đồng đã ký năm 2020 chuyển qua năm 2021 được thực hiện tiếp. Song song đó, các đối tác lớn về mảng kinh doanh truyền thống vẫn duy trì các Hợp đồng hợp tác. 

Xuất nhập khẩu CFS không chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2020
Xuất nhập khẩu CFS không chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2020.

Năm 2021, KLF đặt kế hoạch đem về 1,400 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng nhẹ so với năm trước và lãi sau thuế tăng đột biến lên mức 9.6 tỷ đồng (gấp 3.7 lần năm 2020).

Đại diện KLF cho biết, Việt Nam bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về kinh tế vĩ mô, các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất hàng hóa bị đình trệ dẫn đến doanh thu giảm mạnh và tình trạng sống chung với dịch bệnh là bắt buộc. Để bước qua giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế sau đại dịch, Công ty đã họp và đưa ra một số quyết sách như tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong hoạt động kinh doanh hiện nay để tiết giảm chi phí. 

Năm 2021, KLF sẽ sàng lọc lại các mảng đầu tư không hiệu quả, đặt mục tiêu doanh thu vào các mảng ít bị ảnh hưởng hơn như kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, thuốc bảo vệ thực vật, xuất khẩu nông sản.

Về việc tạm không chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 và 2021 để giữ lại vốn đầu tư, đại diện Công ty cho biết: Số lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020 chỉ khoảng 74 tỷ đồng, cũng thực sự không phải là con số quá lớn so với vốn điều lệ của công ty. Trong năm 2020 và 2021, Công ty đã và đang triển khai thêm lĩnh vực kinh doanh mới như đá xây dựng, thuốc bảo vệ thực vật, nhập khẩu trực tiếp thiết bị y tế... nên rất cần đến vốn lưu động. Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid vẫn đang lây lan và tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do đó, Công ty cần có thêm dòng vốn để tiếp tục đầu tư cho những lĩnh vực kinh doanh đã và đang mang lại hiệu quả cao.

Linh Anh