Xuất khẩu gạo Việt Nam tăng trưởng khả quan trên trường quốc tế

16:10 24/07/2023

Trong nửa đầu tháng 7, ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt qua những thách thức, khi ghi nhận mức tăng ấn tượng 28%.

Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan, trong khoảng thời gian từ 1-15/7, cả nước đã xuất khẩu tổng cộng 249.273 tấn gạo, đạt kim ngạch 135,45 triệu USD.

Không chỉ đáng chú ý về số lượng, mức độ yêu thích của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục tăng lên. Tính chung từ đầu năm đến 15/7, tổng sản lượng xuất khẩu đã đạt hơn 4,48 triệu tấn, mang về kim ngạch gần 2,4 tỷ USD. Điều đáng mừng là so với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo xuất khẩu tăng đáng kể, đạt 17% về khối lượng và 28% về kim ngạch.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tăng trưởng khả quan trên trường quốc tế
Xuất khẩu gạo Việt Nam tăng trưởng khả quan trên trường quốc tế.

Đáng chú ý là kim ngạch tăng trưởng nhanh hơn lượng, từ đó trị giá bình quân mỗi tấn gạo xuất khẩu năm nay cũng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Điều này thể hiện sự chất lượng và định giá cao của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong khoảng thời gian từ đầu năm đến 15/7, trị giá bình quân đạt hơn 530 USD/tấn, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt gần 490 USD/tấn.

Ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều tập trung ở châu Á, bao gồm Philippines, Trung Quốc và Indonesia. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu lần lượt là 1.698.593 tấn, 857,7 triệu USD; 677.387 tấn, 390,6 triệu USD; 492.801 tấn, 244 triệu USD. Tất cả các thị trường này đã đạt được mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá rằng, năm nay, ngành xuất khẩu gạo gặp nhiều điều kiện thuận lợi nhất. Thành công đến từ sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong mở rộng thị trường cũng như sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu. Sản xuất gạo đã đạt những thành tựu lớn khi cơ cấu giống lúa có nhiều chuyển biến, năng suất cao. Nhu cầu nhập khẩu của các thị trường cũ đã tăng mạnh, và gạo Việt Nam cũng đã thâm nhập vào các thị trường mới như Indonesia và một số quốc gia châu Phi.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh khó khăn của xuất khẩu hàng hóa nói chung, xuất khẩu gạo vẫn giữ vững đà tăng cao. Điều này là một kết quả rất tích cực, thể hiện sự kiên nhẫn và sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp trong mở rộng thị trường và tăng cường hoạt động xuất khẩu.

Với tình hình xuất khẩu gạo trên thế giới trong thời điểm hiện tại và dự đoán cho 6 tháng cuối năm, cùng với việc giá gạo đang tiếp tục tăng cao, mục tiêu xuất khẩu khoảng 7,2 triệu tấn gạo, đạt hơn 4 tỷ USD là hoàn toàn trong tầm tay. Điều này sẽ lập kỷ lục lịch sử về xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Bên cạnh việc xuất khẩu gạo, ngành nông nghiệp cũng đặt mục tiêu quan trọng là đảm bảo an ninh lương thực, cùng với việc tiêu thụ hết lượng gạo cần thiết cho dân cư.

P.V (t/h)