Xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang Hoa Kỳ tăng “khủng” gần 82%

16:39 09/09/2021

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021, đạt 4,9 tỷ USD, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy, các sản phẩm của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Dù đối mặt nhiều khó khăn do Covid-19 trong những tháng gần đây song theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính chung 8 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn ước đạt 10,43 tỷ USD, tăng tới 41,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 8,03 tỷ USD, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay xuất khẩu đồ gỗ nội thất Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ ghi nhận tăng trưởng khá ấn tượng.

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021, đạt 4,9 tỷ USD, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy, các sản phẩm của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ
Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021, đạt 4,9 tỷ USD, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy, các sản phẩm của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC), tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ đạt 12,4 tỷ USD, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021, đạt 4,9 tỷ USD, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng nhanh cho thấy các sản phẩm của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh sang thị trường Hoa Kỳ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngành gỗ.

Hiện tại, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã cập nhật danh sách cảnh báo 10 sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có 3 sản phẩm thuộc mặt hàng gỗ bao gồm: Gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ.

Những sản phẩm này được xây dựng trên cơ sở theo dõi biến động xuất khẩu của những mặt hàng đã bị thị trường xuất khẩu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại hoặc các biện pháp hạn chế thương mại khác với nước thứ ba nhưng chưa áp dụng đối với Việt Nam.

“Vì vậy, cần giám sát việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ và khai báo xuất xứ và tiếp tục theo dõi nguy cơ bị điều tra chống lẩn tránh thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng này”, đại diện Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

 Theo TCHQ