Xu hướng ứng dụng AI, robot vào sản xuất và trình diễn âm nhạc

05:00 06/07/2023

Có thể nói thời gian qua, thế giới được chứng kiến làn sóng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tác, hòa âm, biểu diễn và giờ đây là robot làm nhạc trưởng.

Robot EveR 6 chỉ huy buổi biểu diễn của dàn nhạc quốc gia Hàn Quốc, ở Seoul.
Robot EveR 6 chỉ huy buổi biểu diễn của dàn nhạc quốc gia Hàn Quốc, ở Seoul.

Mới đây, tại Hàn Quốc, lần đầu tiên trực tiếp chỉ huy buổi hòa nhạc tại Nhà hát Quốc gia là một robot mang tên EveR 6.

Không mặc bộ áo đuôi tôm thường thấy của các nhạc trưởng, nhưng EveR 6 vẫn có thể cầm đũa để dẫn dắt các nhạc công trong dàn nhạc quốc gia Hàn Quốc. EveR 6 đã chỉ huy 3 trong số 5 nhạc phẩm được giới thiệu trong đêm diễn, bao gồm một tiết mục được thực hiện chung với ông Choi Soo-yeoul - chỉ huy trưởng của dàn nhạc. Ông Choi chia sẻ: "Chuyển động của robot rất ấn tượng. EveR 6 có thể thực hiện các chuyển động chi tiết hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi". Tuy vậy, theo nhạc trưởng người Hàn Quốc, vấn đề lớn nhất của EveR 6 là không có khả năng nghe. Ông Choi cho biết thêm: "Các nhạc công đã nỗ lực rất nhiều trong các buổi tập để hiểu được robot, vì chúng tôi biết nó không thể nghe. Buổi diễn đã chứng minh được sự kết nối đặc biệt giữa con người và máy móc trong việc tạo ra nghệ thuật".

Có mặt tại buổi diễn, ông Lee Young-ju, một khán giả nghiên cứu về âm nhạc Hàn Quốc, nói rằng EveR 6 có khả năng giữ nhịp rất tốt. Tuy vậy, robot chưa có khả năng thúc đẩy không khí của buổi biểu diễn lên cao trào như con người. Theo Reuters, EveR 6 là robot có 2 tay linh hoạt, được thiết kế bởi Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc.

"Có vẻ như có một số việc phải làm để robot thực hiện tốt công việc hơn", Lee nói. Một khán giả khác là Song In-ho (62 tuổi) cũng cho biết màn trình diễn của EveR 6 dường như chỉ ở mức độ sơ cấp.

Trước vô vàn khó khăn, nhiều người vẫn tin rằng một ngày nào đó con người và máy móc sẽ có chung "giao cảm", hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của nhau. "Tôi tin rằng khi trí thông minh nhân tạo có thể hiểu và phân tích âm nhạc tốt hơn, Robot sẽ có thể tự chỉ huy dàn nhạc. Điều này rất đáng để mong chờ." Song In-Ho nhận định.

"Đó là một buổi biểu diễn cho thấy rằng robot và con người có thể cùng tồn tại và bổ sung cho nhau, chứ không phải cái này thay thế cái kia", chỉ huy trưởng của dàn nhạc Choi nói sau buổi hòa nhạc.

AI đang được sử dụng để hỗ trợ việc viết thông cáo báo chí, viết lời bài hát, viết nội dung tiếp thị và làm tất cả những việc khác tùy khả năng ứng dụng công nghệ của người dùng.

Nghiên cứu mới đây đối với 3.000 nhạc sĩ trên khắp nước Anh cho thấy, 63% trong số họ đã kết hợp AI trong quá trình sáng tạo của mình. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ trên 55 tuổi thì tỉ lệ này chỉ là 19%.

Có thể nói thời gian qua, thế giới được chứng kiến làn sóng sử dụng AI để sáng tác, hòa âm, biểu diễn và giờ đây là robot làm nhạc trưởng.

Ở Việt Nam, trong Lễ hội Âm nhạc TP.HCM - Hozo Festival 2022, 2 ca sĩ ảo siêu thực là Michau và Damsan cũng đã xuất hiện trước công chúng. Bộ đôi trình diễn bên cạnh các nghệ sĩ, ban nhạc chuyên nghiệp đến từ Mỹ, Anh, Pháp… cùng ca sĩ Việt Nam như Văn Mai Hương, Uyên Linh, Bích Phương… Michau và Damsan trình diễn trực tiếp trên sân khấu cùng vũ công người thật thông qua công nghệ trình chiếu Hologram.

trong Lễ hội Âm nhạc TP.HCM - Hozo Festival 2022, 2 ca sĩ ảo siêu thực là Michau và Damsan cũng đã xuất hiện trước công chúng
Trong Lễ hội Âm nhạc TP.HCM - Hozo Festival 2022, 2 ca sĩ ảo siêu thực là Michau và Damsan  đã xuất hiện trước công chúng.

Gây ấn tượng không kém, tại sự kiện Tech Awards 2022, kỹ sư Nguyễn Hoàng Bảo Đại (29 tuổi, đang học Thạc sĩ về A.I tại Singapore) mang đến phần trình diễn kết hợp sức mạnh các mô hình A.I trong bài toán sáng tạo nghệ thuật. Mô hình A.I viết nhạc có thể tạo ra 10 bài hát trong 1 giây dựa trên 30.000 bài hát tiếng Việt, của anh ra mắt đầu năm 2021, đã được nâng lên thành phiên bản 2.0, có thể viết hòa âm song song giai điệu. Để cập nhật thêm mô hình A.I sáng tác nhạc kết hợp vẽ tranh, anh cho biết, khi kết hợp 2 mô hình, sẽ tạo 60 bức tranh trong 1 giây, ghép lại tạo 1 video âm nhạc. 

Thu Trà (t/h)