Xây dựng chuỗi cung ứng thiết bị gió ngoài khơi tại Nhật Bản

18:27 18/07/2023

Theo Nikkei đưa tin, công ty Toshiba của Nhật Bản có kế hoạch thiết lập chuỗi cung ứng nội địa cho thiết bị điện gió ngoài khơi cùng với nhà sản xuất General Electric của Mỹ.

Với việc mở rộng năng lượng tái tạo trong nỗ lực thúc đẩy không carbon, thị trường điện gió ngoài khơi của Nhật Bản sẽ phát triển khi Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu lắp đặt công suất gió ngoài khơi lên tới 10 gigawatt (GW) vào năm 2030 và lên tới 45 GW vào năm 2040, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy khử cacbon.

Tháng trước, Chính phủ Nhật Bản đã hoàn tất việc chấp nhận hồ sơ dự thầu cho vòng đấu thầu điện gió ngoài khơi thứ hai để xây dựng công suất 1,8 GW ở bốn khu vực, với kết quả vẫn chưa được công bố. Mitsubishi đã giành được vòng đầu tiên với công suất 1,7 GW vào năm 2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Nikkei, chuỗi cung ứng thiết bị sẽ có sự tham gia của khoảng 100 công ty vừa và nhỏ, tập trung vào các khu vực cần lắp đặt công suất gió ngoài khơi. Toshiba có kế hoạch bắt đầu sản xuất vào năm 2026.

Năm 2021, Toshiba và GE đã công bố quan hệ đối tác chiến lược để nội địa hóa hoạt động sản xuất tua-bin gió ngoài khơi Haliade-X của GE tại Nhật Bản, vì công ty này của Mỹ muốn công nghệ của mình trở nên cạnh tranh nhất có thể trong các cuộc đấu giá năng lượng gió ngoài khơi của Nhật Bản.

Theo Hiệp hội Điện gió Nhật Bản, GE sẽ sản xuất tổng cộng 134 tua-bin gió với công suất 13 MW mỗi tua-bin cho ba dự án điện gió ngoài khơi do các tập đoàn do Mitsubishi đứng đầu giành được trong vòng đầu tiên, sau đó Toshiba sẽ lắp ráp.

Ngọc Phi (TH)