Hong Kong: Tăng trưởng vượt quá ước tính khi tốc độ phục hồi tăng lên

17:54 02/05/2024

Quý đầu tiên có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn dự đoán ở Hồng Kông, điều này có thể cho thấy quá trình phục hồi sau đại dịch đang bắt đầu ổn định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Cục Thống kê và Điều tra Dân số đã công bố số liệu sơ bộ trong ba tháng đầu năm 2024 vào thứ Năm và chúng cho thấy tổng sản lượng quốc nội của thành phố tăng trưởng 2,7%. Con số này cao hơn đáng kể so với dự đoán 0,8% do nhóm các nhà kinh tế của Bloomberg đưa ra.

Đối với các quan chức đang tìm cách củng cố nền kinh tế đang bị gánh nặng bởi nhu cầu thấp ở Trung Quốc đại lục và lãi suất vay cao, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ là một dấu hiệu đầy hứa hẹn. Dựa trên thống kê này, nền kinh tế dự kiến sẽ tăng từ 2,5% đến 3,5% vào năm 2024, theo mục tiêu của chính phủ.

Chuyên gia kinh tế Samuel Tse của Ngân hàng DBS nhận định: “Điều này cho thấy Hồng Kông có động lực tốt vào đầu năm 2024. Nguyên nhân có thể bao gồm sự phục hồi của thị trường chứng khoán, báo hiệu nền kinh tế không ảm đạm như chúng ta tưởng tượng”.

Con số này được công bố vào thời điểm Hồng Kông đang đấu tranh để giữ vị trí là trung tâm tài chính hàng đầu ở châu Á và là điểm đến du lịch nổi tiếng sau các hạn chế nghiêm trọng về đại dịch và đàn áp an ninh quốc gia.

GDP tăng 2,3% so với quý trước, nhanh hơn mức tăng trưởng 0,4% của quý trước.

Việc nới lỏng các hạn chế đối với việc mua nhà đã cải thiện niềm tin và dẫn đến doanh số bán nhà mới trong tháng 3 đạt mức cao nhất trong 11 năm. Tuy nhiên, lãi suất cao tuân theo chính sách cao hơn trong thời gian dài hơn của Fed để chống lạm phát được dự đoán sẽ tiếp tục hạn chế nhu cầu đầu tư.

Theo một tuyên bố được đưa ra cùng với tin tức, “điều kiện tài chính thắt chặt trong thời gian dài hơn có thể gây ra một số tác động làm suy giảm niềm tin và hoạt động kinh tế”.

Chi tiêu của các hộ gia đình tăng 1% trong quý đầu tiên, cho thấy tâm trạng vẫn không tốt. Xuất khẩu dịch vụ, bao gồm chi tiêu du lịch, tăng 8,1%; đây là mức giảm so với mức tăng trưởng 21,2% trong quý cuối cùng của năm 2023.

Xem thêm: Giá nhà ở Hồng Kông tăng lần đầu tiên sau gần một năm

Đồng nội tệ mạnh, được tính bằng đồng đô la Mỹ, cũng đã làm giảm du lịch trong nước và khiến người dân địa phương đến Trung Quốc đại lục để mua sắm và ăn uống.

Nền kinh tế suy yếu và doanh số bán đất giảm ở Hồng Kông cũng đang gây áp lực lên tài chính của thành phố. Trong năm tài chính bắt đầu vào tháng 4, thư ký tài chính của thành phố đang đặt mục tiêu thâm hụt 48,1 tỷ đô la Hồng Kông, đây sẽ là mức thâm hụt ngân sách thứ năm trong sáu năm kể từ khi đại dịch bắt đầu.

PV tổng hợp