Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh tại hạng mục Vườn quốc gia hàng đầu châu Á

18:22 07/03/2021

Vườn quốc gia Cúc Phương (thuộc địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa), cách thủ đô Hà Nội khoảng 120km, cách thành phố Ninh Bình 45km, nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp.

Được thành lập từ năm 1962, Vườn quốc gia Cúc Phương đã trở thành Vườn quốc gia đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Cúc Phương là hình ảnh thu nhỏ tiêu biểu của rừng nhiệt đới Đông Nam Á, với diện tích chỉ 22.408ha nhưng thế giới động thực vật ở đây vô cùng phong phú, đa dạng về chủng loại và số lượng. Đây là nơi cứ trú của 2.234 thực vật bậc cao, 122 loài bò sát, 2.000 loài côn trùng, 336 loài chim cư trú và nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hóa, lịch sử nên từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua đối với những ai có đam mê tìm hiểu về thiên nhiên hoang dã. Đặc biệt, Cúc Phương là một trong những điểm đa dạng nhất về khu hệ chim ở miền Bắc Việt Nam, với nhiều loài quý hiếm như: Gõ kiến đầu đỏ, Gà lôi trắng, Niệc nâu, Đuôi cụt bụng vằn…, trong đó có nhiều là loài đặc hữu của Việt Nam và Đông Dương. 

Được thành lập từ năm 1962, Vườn quốc gia Cúc Phương đã trở thành Vườn quốc gia đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Ảnh: Internet
Được thành lập từ năm 1962, Vườn quốc gia Cúc Phương đã trở thành Vườn quốc gia đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Ảnh: Internet.

Hiện nay, VQG Cúc Phương đang thực hiện nhiều chương trình, dự án bảo tồn ĐVHD, gồm: Bảo tồn linh trưởng quý hiếm của Việt Nam, bảo tồn các loài thú ăn thịt nhỏ và tê tê, bảo tồn rùa. Năm 2019, Trung tâm tiếp tục chăm sóc 181 cá thể của 15 loài linh trưởng quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam và khu vực Đông Dương. Trong năm đã cứu hộ 17 cá thể, sinh sản 11 cá thể, tái thả 8 cá thể và chết 15 cá thể. Về bảo tồn rùa, VQG cũng đã cứu hộ 185 cá thể rùa của 14 loài, sinh sản 415 cá thể của chín loài, thả về tự nhiên 82 cá thể của ba loài. Về chương trình bảo tồn các loài thú ăn thịt nhỏ và tê tê, hiện tại Trung tâm chăm sóc, nhân nuôi 91 cá thể của tám loài thú ăn thịt nhỏ và tê tê. Trong năm đã tiếp nhận 204 cá thể của sáu loài, gây nuôi sinh sản mới được năm cá thể tê tê. Cuối tháng 11-2019, Vườn đã tiếp nhận và cứu hộ thành công hai cá thể hổ (Pathera tigris) hơn một tuần tuổi bị những kẻ buôn bán động vật hoang giã bỏ rơi ở Hà Tĩnh, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp, Vườn quốc gia Cúc Phương với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái phong phú và nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Trong hai năm 2019 và 2020, Vườn quốc gia Cúc Phương vinh dự được Tổ chức World Travel Awards vinh danh tại hạng mục Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. 

Vườn quốc gia Cúc Phương với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái phong phú và nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Ảnh: Internet
Vườn quốc gia Cúc Phương với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái phong phú và nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Ảnh: Internet.

Giải thưởng World Travel Awards là giải thưởng uy tín kết quả bình chọn giải thưởng World Travel Awards 2020 có được sau một năm đánh giá và bình xét bởi các chuyên gia trong ngành du lịch và công chúng quốc tế.

Năm 2020, Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương của Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên “nặng ký” gồm có VQG Chitwan (Nepal), VQG Kinabalu (Malaysia), VQG Komodo (Indonesia), VQG Minneriya (Sri Lanka) và VQG Taman Negara (Malaysia) để nhận về số phiếu bình chọn cao nhất. Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh tại hạng mục Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2020, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch sinh thái – một trong những loại hình du lịch trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam.

Sự đa dạng, phong phú của hệ sinh thái đã đưa Cúc Phương trở thành điểm đến sinh thái nổi tiếng không thể bỏ qua với những du khách yêu thích du lịch trải nghiệm và thiên nhiên hoang dã. Tham gia hành trình khám phá rừng Cúc Phương, du khách có thể đi bộ hay đạp xe trong rừng nguyên sinh; xem động vật hoang dã vào ban đêm; quan sát các loài bò sát, lưỡng cư và côn trùng; tìm hiểu về cộng đồng dân tộc địa phương; tham quan trung tâm cứu hộ linh trưởng, trung tâm giáo dục bảo tồn thú ăn thịt tê tê đầu tiên tại Việt Nam, tham quan cây đăng cổ thụ và chò ngàn năm tuổi…

Lê Mai