Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Tuyển Thái Lan quyết 'trỗi dậy'
Ðội tuyển Thái Lan đang thể hiện sự quyết tâm lớn để đánh bại “đại kình địch” Việt Nam trong trận ra quân bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 5/9 tới.
Kết quả của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là cơ sở để xác định suất tham dự vòng loại cuối cùng, đồng thời cũng là tấm vé thông hành tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Nhưng đối với đội tuyển Thái Lan, tham vọng của họ còn nhiều hơn thế. Tái đấu với đội tuyển Việt Nam, đội bóng xứ chùa Vàng không giấu ý định đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo để giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á.
Trên các tấm áp phích và biểu ngữ quảng bá cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, tuyển Thái Lan đã đưa ra khẩu hiệu đanh thép: “Rise - Back Up” (Trỗi dậy và trở lại). Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của bóng đá Thái Lan sau một thời gian dài bị lu mờ trước “đại kình địch” Việt Nam.
Trong hai năm qua, kể từ khi bóng đá Việt Nam “bén duyên” với HLV Park Hang Seo, Thái Lan hoàn toàn lép vế ở mọi cấp độ đội tuyển. Ngay sau khi nhậm chức HLV trưởng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp cho U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Thái Lan ở M150 Cup tại Chang Arena năm 2017. Ở AFF Cup 2018, U23 Việt Nam đã biến Thái Lan thành cựu vương của giải đấu để có lần thứ 2 trong lịch sử lên ngôi vô địch. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số đậm 4-0. Gần đây nhất tại giải King’s Cup ngay trên sân nhà, đội bóng xứ chùa Vàng cũng nhận thất bại 0-1 trước Việt Nam.
Mục tiêu “lật đổ” sự thống trị của bóng đá Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hiện thực hoá khi họ đã chi mức lương kỷ lục để có được chữ kí của HLV Akira Nishino, người dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản chơi rất ấn tượng ở World Cup 2016. Chiến lược gia 64 tuổi cũng đang rất tập trung cho trận tiếp đón Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Ông Nishino vừa đưa ra yêu cầu với FAT phải giữ bí mật thông tin liên quan đến đội tuyển Thái Lan một cách tuyệt đối. Tổng thư ký FAT - Kornvirakun Nanthakul tiết lộ, ông Nishino đã thể hiện sự chuyên nghiệp rất cao, khi yêu cầu FAT không cung cấp thông tin về danh sách cầu thủ, kế hoạch luyện tập hay sơ đồ lối chơi của đội tuyển xứ chùa Vàng cho truyền thông trong thời gian này. Chiến lược gia người 64 tuổi muốn tránh “lộ bài”, cũng như giúp các cầu thủ tập trung vào chuyên môn.
Hôm qua, tờ Siam Sports còn tiết lộ rằng đích thân HLV Akira Nishino là người phỏng vấn và đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn trợ lý cho mình. Hiện tại, FAT đã đưa ra 10 bộ hồ sơ của các ứng cử viên và chiến lược gia người Nhật Bản sẽ chọn tất cả 4 trợ lý, chia đều cho đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan.
Với những động thái mới nhất từ bóng đá xứ chùa Vàng, trận gặp đội tuyển Việt Nam, cũng là màn ra mắt của HLV Akira Nishino trên ghế nóng Thái Lan, chắc chắn sẽ hứa hẹn rất kịch tính và hấp dẫn.
Trọng Đạt
- Cần có chính sách ưu tiên để thu hút phát triển ngành công nghiệp dược
- Cần làm gì để du lịch Việt Nam khởi sắc ở sân chơi quốc tế?
- TP. HCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư bỏ trống ở Thủ Thiêm
- Chiến lược nào để quản lý thuế hiệu quả kinh doanh trực tuyến?
- Nhiều cơ hội để doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông tăng trưởng
Cùng chuyên mục
Đồng hành cùng Fans bóng đá, VPBank và Visa tặng vé đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
Đùa không vui
68 vận động viên tham gia Giải vô địch Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2022
Cúp Becamex IDC lần thứ XV, 2022: Khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công