Vợ cũ trải lòng về cuộc ly hôn "đau đớn không tưởng" với tỷ phú Bill Gates

11:34 05/10/2022

Trả lời phỏng vấn ngày 3 tháng 10, Melinda French Gates đã trải lòng về vụ ly hôn và cách cô tiếp tục làm việc với chồng cũ Bill Gates dưới tư cách đồng Chủ tịch của Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates.

 

Bill Gates và Melinda
Bill Gates và Melinda. (Ảnh: AP)

Kết hôn với nhau vào năm 1994, bà Melinda từng nghĩ cả hai sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Thế nhưng sau 27 năm chung sống, cặp vợ chồng này đã tuyên bố ly hôn vào tháng 5/2021. Vụ ly hôn của nhà sáng lập Microsoft đã tốn không ít giấy mực của báo chí khi đó.

Giờ đây, nói về việc là đồng Chủ tịch quỹ từ thiện với chồng cũ, Melinda cho biết, bà đã từng khóc vào một số buổi sáng ngay trước khi có cuộc họp trực tuyến với Bill và đồng nghiệp của họ tại quỹ. Mặc dù vậy: “Tôi vẫn phải tiếp tục làm việc với người mà tôi đã ly hôn, tôi cần phải cố gắng chứng minh giá trị và trở thành con người tốt nhất của mình mỗi ngày".

Về vụ ly hôn, bà cho rằng, có lý do khiến bà không thể tiếp tục cuộc hôn nhân của mình với Gates. Đại dịch Covid đem đến cho bà sự riêng tư cần thiết để làm những gì bà cần làm, đồng thời cũng giúp bà vượt qua cuộc ly hôn. Ngoài ra, việc chăm sóc các con là mối quan tâm chính của bà. nhà Gates có 3 người con và mỗi người sẽ thừa kế số tiền 10 triệu USD.

Trong lần phỏng vấn với CBS Morning vào tháng 3, Melinda nói rằng, không có gì cụ thể dẫn đến vụ ly hôn, "chỉ là cuối cùng tôi nhận ra nó không lành mạnh và bản thân tôi cũng không thể tin tưởng chồng sau những chuyện đã xảy ra", Melinda nói.

Cùng thời điểm vụ ly hôn của gia đình Gates được công khai, Bill đang có mối quan hệ với triệu phú Jeffrey Epstein, người đã bị kết án về tội ấu dâm và mua bán tình dục. Ngoài ra có báo cáo cho rằng, Bill Gates đã nhiều lần ngoại tình trong quá khứ, Đáng kể nhất là mối tình kéo dài của Bill Gates với một nhân viên Microsoft năm 2000.

Vợ cũ vị tỷ phú cho biết, hiện bà đang tập trung vào công ty của mình là Pivotal Ventures, với mục tiêu cải thiện cuộc sống của phụ nữ trên khắp nước Mỹ: "Đây là cách chúng tôi có thể giúp phụ nữ và người da màu tiến xa hơn, nhanh hơn tại Hoa Kỳ trong các ngành như công nghệ, tài chính, truyền thông và chính trị.", chia sẻ của Melinda với tờ Fortune.

Nguyễn Anh