Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn của các ông lớn ngành công nghệ

10:39 22/04/2024

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã thu hút sự chú ý của các ông lớn công nghệ trên toàn cầu. Với tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng và môi trường đầu tư thân thiện, nước ta đang trên đà trở thành một điểm đến hứa hẹn cho các tập đoàn công nghệ lớn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, có nhiều công ty công nghệ nổi tiếng như Google, Microsoft, Samsung cùng một số tên tuổi khác đã lựa chọn làm nơi đặt trụ sở hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. 

Một trong những yếu tố quan trọng làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn là nguồn nhân lực giỏi và giá cả cạnh tranh. Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ, đào tạo và có kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Điều này thu hút sự quan tâm của các công ty công nghệ, vì họ có thể tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí thấp.

Ngoài ra, chính phủ Việt Nam đã đưa ra các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư công nghệ. Việt Nam đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi với các quy định về thuế và quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới viễn thông. Điều này giúp các công ty công nghệ tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Việt Nam cũng nổi tiếng với sự gia tăng về số lượng người dùng internet và sự phổ biến của các dịch vụ trực tuyến. Điều này tạo ra một cơ hội lớn cho các ông lớn công nghệ để tiếp cận và mở rộng thị trường của mình. Các công ty như Grab, Lazada và Gojek đã thành công trong việc tận dụng thị trường Việt Nam và phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.

Trong đó, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh phát triển các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain và Internet of Things (IoT). Qua việc hỗ trợ các dự án nghiên cứu và khuyến khích khởi nghiệp công nghệ, chính phủ hy vọng sẽ tạo ra một môi trường thúc đẩy sự sáng tạo và tiến bộ công nghệ.

Mới đây, CEO Tập đoàn Apple Tim Cook đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Việt Nam một đất nước sôi động và xinh đẹp. Tôi vô cùng hào hứng khi được tới đây kết nối với sinh viên, nhà sáng tạo và khách hàng, hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi để làm nên những điều phi thường”.

Vị lãnh đạo cao nhất của tập đoàn công nghệ có vốn hóa lớn thứ 2 thế giới hiện nay với khoảng 2.700 tỷ USD cho biết thêm, Apple luôn nỗ lực để xây dựng những mối liên kết sâu sắc và mang đến nhiều lợi ích hơn cho người dân ở nơi tập đoàn hoạt động, từ việc hợp tác với các nhà cung cấp địa phương, đến hỗ trợ các dự án cung cấp nước sạch và các cơ hội giáo dục. “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tăng cường các kết nối tại Việt Nam” - tỷ phú Tim Cook nhấn mạnh.

Thị trường điện thoại di động Việt Nam đã trở thành một điểm sáng với sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng khổng lồ, trong đó Apple ghi nhận thành công vượt bậc, mà theo sự chia sẻ từ chính CEO Apple Tim Cook, là doanh thu quý IV của Tập đoàn tại Việt Nam đạt mức kỷ lục. Theo đó, Apple vào cuối năm 2023 cho biết, doanh thu của họ quý IV-2023 (tính từ tháng 7 đến hết tháng 9 cùng năm) đạt con số 89,5 tỷ USD, trong đó Việt Nam trở thành một trong những thị trường có doanh thu đạt mức kỷ lục của quý cùng các thị trường khác như: Ấn Độ, Brazil, Canada, Pháp, Indonesia, Mexico, Philippines, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Theo trang TRTWorld, có những dự đoán rằng nền kinh tế Việt Nam có thể vượt Singapore trong vòng vài năm nếu duy trì được quỹ đạo tăng trưởng hiện tại.

Oxford Economics dự báo khoảng 4% tổng xuất khẩu điện tử toàn cầu sẽ đến từ Việt Nam vào năm 2025. Sian Fenner, chuyên gia kinh tế hàng đầu châu Á tại Oxford Economics, cho rằng, Việt Nam là quốc gia “là điểm đến hấp dẫn nhất trong khu vực đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất".

Nhân Hà