Việc tự ý chấm dứt hợp đồng với HTX Quyết Thắng (Đắk Nông): Có không chuyện lợi ích nhóm?

00:00 12/10/2020

Mặc dù hợp đồng còn hiệu lực, đơn vị được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải là Hợp tác xã Vệ sinh môi trường Quyết Thắng (HTX Quyết Thắng) không để xảy ra sai phạm gì, tuy nhiên chính quyền xã Nam Dong và thị trấn Ea T’ Ling, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đã tự ý chấm dứt hợp đồng để giao cho đơn vị khác, gây thiệt hại kinh tế cho HTX. HTX Quyết Thắng, trụ sở tại số 45, thôn 11, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, là đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải tại địa bàn 7 xã và thị trấn Ea T’Ling cùng với Khu công nghiệp Tâm Thắng từ năm 2009. Hợp đồng ký giữa HTX với UBND thị trấn Ea Tling đến ngày 30/12/1019 mới hết hạn và hợp đồng ký với UBND xã Nam Dong đến ngày 30/9/2022 mới hết hạn). Trong 9 năm qua, HTX Quyết Thắng không có sai phạm gì; cơ sở vật chất luôn đáp ứng được yêu cầu hoạt động và nhu cầu của địa phương. HTX Quyết Thắng cũng đang tiến hành huy động vốn góp của xã viên để mua sắm thêm xe chuyên dùng, phục vụ công tác thu gom rác thải trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, HTX rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Đắk Nông; cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, ngày 25/12/2017, UBND xã Nam Dong và UBND thị trấn Ea T’Ling đã mời lãnh đạo HTX Quyết Thắng đến trụ sở làm việc để thông báo việc chấm dứt hợp đồng thu gom rác thải từ ngày 1/1/2018, với lý do trên địa bàn xã Nam Dong và thị trấn thị trấn Ea T’Ling đã có Công ty TNHH Phú Sơn (đơn vị chuyên ngành xây dựng) vừa được thành lập, hoạt động thêm về mảng môi trường (!??) Không chỉ có vậy, ngày 28/12/2017, lãnh đạo HTX Quyết Thắng còn được ông Nguyễn Anh Đông, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Jút mời đến trụ sở làm việc để thông báo từ ngày 1/1/2018, HTX phải giao lại công việc chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút cho Công ty TNHH Phú Sơn (trừ sân vận động huyện Cư Jút giao cho HTX Quyết Thắng quản lý), nhưng lại không nêu ra bất cứ lý do gì và cũng không có văn bản cụ thể. Việc làm nói trên của UBND xã Nam Dong và UBND thị trấn Ea T’Ling cùng động thái của ông Nguyễn Anh Đông, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Jút hết sức vô lý, cố tình làm trái quy định của pháp luật, có dấu hiệu “ép” HTX Quyết Thắng phải nhường lại việc làm cho Công ty TNHH Phú Sơn, mặc dù hợp đồng thu gom rác thải đã ký kết vẫn còn thời hạn. Điều này gây ảnh hưởng đến công ăn, việc làm và đời sống của 45 xã viên HTX, trong đó có hơn 70% là người đồng bào dân tộc tại chỗ, gần 30% là phụ nữ neo đơn và người nghèo. Trong khi đó, Công ty TNHH Phú Sơn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và không phải là đơn vị thành lập để tạo việc làm cho bà con nghèo như tiêu chí về kinh tế tập thể do Nhà nước quy định. Rõ ràng, chính quyền thị trấn Ea Tling và xã Nam Dong tự ý hủy hợp đồng, o ép HTX Quyết Thắng và ưu ái Công ty TNHH Phú Sơn một cách bất bình thường! Các cơ quan chức năng huyện Cư Jút và tỉnh Đăck Nông cần kiểm tra, làm rõ có hay không chuyện lợi ích nhóm để tư lợi, đồng thời giải quyết dứt điểm sự việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho tập thể xã viên.  
 Từ cuối năm 2017 đến nay, HTX Quyết Thắng đã gửi đơn đến nhiều cơ quan, ban ngành của tỉnh Đắk Nông, trong đó có UBND huyện Cư Jút, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Jút, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông… đề nghị can thiệp, bảo vệ quyền lợi và cuộc sống của các xã viên. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan đề nghị giải quyết sự việc.
  Trí Khang