Ươm mầm hữu nghị - Nhịp cầu lâu dài giữa 2 dân tộc và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia

15:11 10/03/2024

“Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc về vai trò và sứ mệnh của mình trong việc góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia”.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại buổi lễ giao - nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia học tập ở khu vực Hà Nội, năm học 2023 - 2024, và hỗ trợ các trang thiết bị cho Trường Hữu nghị 80 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ươm mầm hữu nghị, chăm lo thế hệ trẻ học sinh, sinh viên hai nước

Là một chương trình được ra đời vào năm 2012 nhằm hỗ trợ các lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động, sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ lưu học sinh Campuchia học tập ở Việt Nam, chỉ với xuất phát điểm có 12 gia đình hội viên tình nguyện nhận đỡ đầu 34 lưu học sinh ở Hà Nội và Thái Bình, đến nay hoạt động này đã lan tỏa đến hầu hết các tỉnh, thành phố có sinh viên Campuchia đang theo học với sự tham gia của trên 100 lượt gia đình, tổ chức, cá nhân tình nguyện nhận đỡ đầu gần 600 lưu học sinh. Thông qua các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ lưu học sinh, mối quan hệ giữa các tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ và các sinh viên Campuchia ngày càng gần gũi, gắn bó thân thiết, các bạn sinh viên có nhiều cơ hội để cảm nhận, trải nghiệm về nét văn hóa, vẻ đẹp trong đời sống sinh hoạt của người Việt Nam, từ đó góp phần bồi đắp thêm kiến thức và sự hiểu biết về truyền thống đoàn kết hữu nghị thủy chung, trong sáng của nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng.

Nói về điều này, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng cho biết, dù không nhiều nhưng những gì mà mình đem đến cho các bạn sinh viên vào những thời điểm khó khăn cũng sẽ làm cho các em nghĩ tốt về Việt Nam. “Tôi nghĩ rằng trong tương lai, các em có điều kiện trưởng thành, lớn lên hoặc là phát triển ở bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng sẽ nhớ về một thời đã từng có giai đoạn như thế, nhớ về một Việt Nam tươi đẹp thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia” - ông Hùng nói.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh thì hầu hết các sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu và quan tâm tại Việt Nam đều có kết quả học tập tốt. “Các bạn đã về nước đều có công việc làm ổn định, phù hợp với chuyên ngành đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển, có bạn đã học lên thạc sỹ, tiến sỹ và vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về một thời sinh viên học tập ở Việt Nam, thường xuyên liên lạc, tâm sự, chia sẻ vui buồn với tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu ở Việt Nam như những người thân trong gia đình. Nhiều bạn sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu, làm con nuôi gia đình Việt đã xúc động cho biết, các em như có thêm gia đình thứ hai trong thời gian sống, trải nghiệm tại các gia đình ba mẹ nuôi Việt Nam. Đó đã trở thành những kỷ niệm đẹp, ý nghĩa và không bao giờ quên của các em trong thời gian đi học xa quê hương”. 

Tập đoàn Phượng Hoàng và sự vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

500 triệu đồng là gói tài trợ trang thiết bị dành tặng cho Trường Hữu nghị 80 trong dịp này của Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng .

“Trong quá trình làm việc, tìm hiểu, khảo sát, chúng tôi nhận thấy nơi học tập của các em học sinh vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhất là vào những dịp thời tiết oi bức, hoặc dưới cái rét lạnh giá của mùa đông. Điều này đã làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết định tài trợ trang bị hệ thống máy lạnh và máy điều hòa nhiệt độ tại 30 phòng kí túc xá của sinh viên Campuchia” - ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng tâm sự.

500 triệu đồng là gói tài trợ trang thiết bị dành tặng cho Trường Hữu nghị 80 trong dịp này của Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng
500 triệu đồng là gói tài trợ trang thiết bị dành tặng cho Trường Hữu nghị 80 trong dịp này của Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng.

“Chỉ trong vòng một tuần lễ, Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng đã huy động nhân lực và vật lực để hoàn thành nhanh nhất việc lắp đặt với mong muốn đồng hành cùng các em lưu học sinh Campuchia có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, từ đó đạt thành tích cao hơn trong học tập", ông Hùng nói thêm.

Bên cạnh đó, vị Chủ tịch mang trong mình trái tim nhân ái cũng đã khẳng định: “Dù doanh nghiệp nhiều tiền hay ít tiền nhưng khi tham gia vào các dự án an sinh xã hội, từ thiện không chỉ với Campuchia mà cả ở các dự án khác, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để đem sự ấm áp, sự sẻ chia, niềm vui đến với mọi người một cách ý nghĩa, gần gũi và đơn giản nhất”.

“Doanh nghiệp, doanh nhân nào cũng có thuận lợi và khó khăn, với tôi luôn thấm nhuần câu ngạn ngữ Việt Nam đó là “cách cho lớn hơn của cho”. Đó chính là nhân văn, là nét đẹp, là văn hóa để lưu lại trong lòng tất cả mọi người cũng như góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp hơn.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam - Chea Kimtha
Đại sứ Campuchia tại Việt Nam - Chea Kimtha.

Trong không khí long trọng, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam - Chea Kimtha đã gửi lời cám ơn tới Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và các gia đình, cá nhân, tổ chức nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia theo học tại Việt Nam. Bà tin tưởng rằng, các em sinh viên Campuchia sẽ nhận được những tình cảm chân thành, gần gũi cùng sự đồng hành hiệu quả trong suốt quá trình học tập tại Việt Nam cũng như sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, Đại sứ cũng mong muốn các em lưu học sinh hoà nhập cùng các gia đình nhận đỡ đầu, chia sẻ những truyền thống văn hoá và nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của nhân dân Campuchia.

Được biết, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã phát động phong trào “Ươm mầm Hữu nghị” giai đoạn 2022 – 2027, phấn đấu mỗi năm nhận đỡ đầu trực tiếp từ 80 – 100 lưu học sinh Campuchia học tập ở Việt Nam. Năm học 2023 – 2024, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã triển khai nhận đỡ đầu 193 lưu học sinh học tập ở Việt Nam, trong đó khu vực Hà Nội có 102 sinh viên. Dự kiến năm học 2024 – 2025 sẽ tiếp tục nhận đỡ đầu thêm khoảng 100 lưu học sinh.

Uyển Nhi