Amazon ra mắt công cụ AI mới để tạo ra những câu chuyện hoạt hình dành cho trẻ em

22:29 01/12/2022

Hiện tại, phần mềm của Amazon hỗ trợ trên các thiết bị Echo Show và có sẵn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, nó sẽ chỉ hoạt động khi thiết bị ở chế độ Amazon Kids.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

AI đang thay đổi thế giới. Chẳng hạn, nó cho phép mọi người tạo ra những hình ảnh chỉ bằng một vài từ. Một số công cụ kiểu này đã xuất hiện trên mạng xã hội vào đầu năm nay. Amazon có công cụ của nó, khác với những gì chúng ta biết. Sáng tạo bằng Alexa của họ tạo ra những câu chuyện hoạt hình cho trẻ em

Sáng tạo bằng Alexa và các công cụ như thế này được gọi là công cụ kể chuyện bằng hình ảnh. Hiện tại, phần mềm của Amazon hỗ trợ trên các thiết bị Echo Show và có sẵn bằng tiếng anh. Ngoài ra, nó sẽ chỉ hoạt động khi thiết bị ở chế độ Amazon Kids.

Trẻ em có thể bắt đầu sáng tạo câu chuyện của mình bằng dòng chữ: “Alexa, hãy viết một câu chuyện”. Sau đó, AI sẽ tạo ra một câu chuyện hoạt hình có thêm nhiều hiệu ứng âm thanh và âm nhạc.

Hiện tại, phần mềm của Amazon hỗ trợ trên các thiết bị Echo Show
Hiện tại, phần mềm của Amazon hỗ trợ trên các thiết bị Echo Show.

Alexa hiện không cung cấp quá nhiều tính năng. Chỉ có ba chủ đề: “thám hiểm không gian”, “dưới nước” và “khu rừng mê hoặc”. Hệ thống chưa thể hoàn thiện, vì vậy, trẻ chỉ có thể chọn một từ các tùy chọn có sẵn. Tiếp đến, trẻ sẽ chọn nhân vật chính, phối các màu sắc và chọn các tính từ mô tả câu chuyện. 

Từ những dữ kiện đó, AI sẽ tạo ra một câu chuyện dài từ 5 đến 10 dòng dựa trên các câu trả lời. Câu chuyện đi kèm với hình nền, hình động, hiệu ứng âm thanh, âm nhạc.

Đặc biệt hơn, Amazon tuyên bố rằng câu chuyện mỗi lần được tạo ra sẽ khác nhau, ngay cả khi đứa trẻ chọn những gợi ý giống nhau.

Người dùng cũng có thể lưu câu chuyện trong thư viện phương tiện cá nhân của họ và phát lại bất cứ khi nào họ muốn.

Amazon cho biết thêm, họ sẽ sớm có thể chia sẻ câu chuyện với gia đình và bạn bè của mình.

Công cụ mới này xuất hiện trên thị trường cùng lúc với việc Amazon sa thải 10.000 công nhân. Trong số đó, hàng nghìn người đến từ bộ phận Thiết bị & Dịch vụ, nơi xử lý Echo Show và Alexa. Một tháng trước đó, Amazon đã đóng cửa Glow, thiết bị gọi điện video dành cho trẻ em của họ.

Đình Lâm (t/h)