Tỷ phú Masayoshi Son đã bán số cổ phiếu Alibaba trị giá hơn 7 tỷ USD

23:27 13/04/2023

Công ty của tỷ phú "liều ăn nhiều" Masayoshi Son đã bán số cổ phiếu Alibaba trị giá hơn 7 tỷ USD kể từ đầu năm thông qua các hợp đồng kỳ hạn trả trước.

Tỷ phú Masayoshi Son và tỷ phú Jack Ma trong một sự kiện hồi năm 2019. (Ảnh: Reuters).
Masayoshi Son và Jack Ma trong một sự kiện năm 2019. (Ảnh: Reuters).

Tập đoàn tài chính SoftBank của Nhật Bản đã quyết định bán gần như toàn bộ cổ phần của mình tại Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc, tờ Financial Times (FT) vừa cho biết.

Theo đó, công ty của tỷ phú "liều ăn nhiều" Masayoshi Son đã bán số cổ phiếu Alibaba trị giá hơn 7 tỷ USD kể từ đầu năm thông qua các hợp đồng kỳ hạn trả trước, sau khi bán 29 tỷ USD vào năm ngoái. Các hợp đồng cung cấp cho SoftBank tùy chọn mua lại cổ phần, nhưng tập đoàn này đã giải quyết các thỏa thuận trước đó bằng cách bàn giao cổ phiếu.

Financial Times cho biết, trong 14 tháng qua, SoftBank đã bán kỳ hạn 389 triệu cổ phiếu Alibaba với giá trung bình 92 USD/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức cao nhất mọi thời đại của công ty là 317 USD/cổ phiếu.

Sau đợt bán ra vừa rồi, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Nhật Bản tại Alibaba giảm từ 14,6% vào cuối tháng 9/2022 xuống 3,8% hiện nay. Nổi tiếng với danh xưng “liều ăn nhiều”, Son đã đầu tư 20 triệu USD vào Alibaba năm 2000 và giúp công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử này trở thành một trong những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.

Thông tin trên khiến cổ phiếu của Alibaba đã giảm tới 5,2% trên sàn chứng khoán Hồng Kông trong phiên sáng nay, khiến giá trị vốn hóa của Công ty giảm khoảng 13 tỷ USD. Cổ phiếu của SoftBank trên thị trường chứng khoán Tokyo trong phiên ít thay đổi, nhưng đã giảm khoảng 8% kể từ đầu năm nay.

Đợt bán của SoftBank diễn ra vào thời điểm tập đoàn đầu tư này đang lên kế hoạch tìm cách phục hồi sau hàng loạt khoản đầu tư thất bại và thua lỗ chưa từng có. Trong khi SoftBank nói rằng, việc kiếm tiền từ cổ phiếu của Alibaba là để củng cố nguồn tài chính của họ, một số nhà đầu tư đã coi động thái này là một cách vùng vẫy trong tuyệt vọng để làm đẹp con số tài chính của tập đoàn. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán tập đoàn Nhật Bản sẽ có năm thứ hai liên tiếp thua lỗ nặng nề.

SoftBank đã bất ngờ báo cáo khoản lỗ ròng 5,9 tỷ USD trong quý III của tài khóa 2022-2023 (kết thúc vào ngày 31/3/2023), do sự sụt giảm trong lĩnh vực công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận của tập đoàn này.

Trong khi đó, về phía Alibaba, điều này đồng nghĩa với sự rút lui của một nhà đầu tư lâu năm. Đợt bán tháo của SoftBank diễn ra khi giá cổ phiếu của tập đoàn Trung Quốc này giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 6 năm.

Những rắc rối xung quanh phát ngôn của Jack Ma đã khiến đế chế của ông tại Trung Quốc điêu đứng sau những lần siết chặt giám sát từ chính quyền, khiến giá cổ phiếu Alibaba giảm 70%.

Năm ngoái, SoftBank đã cắt giảm nhân sự tại Quỹ Tầm nhìn khi ngừng theo đuổi các khoản đầu tư mới. Tuần này, SoftBank cho biết, họ có kế hoạch bán công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu SoftBank Ventures Asia, một trong những con đường mà họ đã tìm kiếm các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng.

Nhà sáng lập của SoftBank, Masayoshi Son cho biết, ông muốn tập trung vào kế hoạch niêm yết công ty thiết kế chip Arm vào cuối năm nay và thực hiện màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp bán dẫn.

Các nhà đầu tư Trung Quốc lâu năm khác đã giảm mức độ đầu tư của họ ở Trung Quốc. Cổ phiếu của Tencent Holdings đã giảm mạnh trong tuần này do có dấu hiệu cho thấy cổ đông lớn nhất của họ là Prosus NV có thể gia hạn việc bán cổ phiếu.

Thu Trang (t/h)