Trung Quốc, Nga sử dụng nhân dân tệ, rúp để giao dịch năng lượng
Ông Alexander Novak, Phó Thủ tướng Nga cho biết, các giao dịch sử dụng đồng nhân dân tệ, đồng rúp và đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đang dần trở nên phổ biến. Trong khi đó, các giao dịch sử dụng đồng đôla Mỹ hoặc đồng euro đang có xu hướng giảm.
Theo đó, giao dịch năng lượng giữa Trung Quốc và Nga đã chính thức được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp.
Ông Novak cũng tiết lộ, Moscow dự kiến sẽ không sử dụng đồng đôla Mỹ và đồng euro trong các giao dịch năng lượng mà thay vào đó sẽ sử dụng đồng nội tệ của các quốc gia tham gia giao dịch.
Ông Lin Boqiang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Trung Quốc tin rằng, việc thúc đẩy các thỏa thuận năng lượng bằng đồng tiền riêng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại Trung Quốc - Nga bởi năng lượng vẫn là yếu tố quan trọng để ổn định quan hệ song phương.
Thương mại của Trung Quốc và Nga duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu năm nay. Kim ngạch thương mại song phương đạt 53,85 tỷ USD (khoảng 1,2 triệu tỷ đồng), tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa tốc độ tăng trưởng thương mại quốc tế, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Trung Quốc và Nga đã chuyển sang tăng cường hợp tác tài chính và năng lượng và cũng đã đạt được những tiến bộ bền vững trong các dự án.
Ông Alexey Miller, Giám đốc điều hành Gazprom tin rằng, cơ chế thanh toán mới "là một quyết định thiết thực, kịp thời và sẽ khiến việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn, tạo động lực mới cho nền kinh tế".
Chỉ tính riêng trong năm 2022, Trung Quốc đã mua hơn 86,25 triệu tấn dầu thô từ Nga, tăng 8% so với một năm trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik vào tháng 3.
P.V
Cùng chuyên mục
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’
Nền kinh tế Eurozone phục hồi trong quý đầu tiên, lạm phát ổn định trong tháng 4
Việc kiểm tra biên giới đối với hàng hóa châu Âu sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Anh
Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại ở mức 1,6% trong quý 1/2024
EU thông qua đạo luật bảo vệ quyền con người trong chuỗi cung ứng
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư