Trình Quốc hội miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa trình Quốc hội miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ.
Danh sách các thành viên Chính phủ được đề nghị miễn nhiệm gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và 12 vị Bộ trưởng.
Trong đó, bên cạnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, còn có 7 Bộ trưởng không tham gia Trung ương khóa XIII, gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Thủ tướng cũng trình miễn nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (đã được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương); Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (đã được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (đã được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).
Riêng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp tục tham gia Bộ Chính trị khoá XIII, cũng tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc cơ cấu khối Chính phủ. Tuy nhiên, ông đã có 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Vì vậy, ông được đề nghị miễn nhiệm chức vụ này.
Trong cơ cấu Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng hết tuổi công tác, không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, thuộc diện chức danh được kiện toàn kỳ này. Nhưng được biết, quy trình nhân sự chuẩn bị để thay thế vị trí của ông Trương Hoà Bình chưa hoàn thành, sẽ phải chờ thêm đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV mới có thể thực hiện việc kiện toàn chức danh này.
Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, cũng được trình Quốc hội để miễn nhiệm chức vụ hiện nay. Là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Lê Minh Khái sẽ được trình phê chuẩn cương vị mới.
Nhân sự thay thế các vị trí nói trên sẽ được trình Quốc hội phê chuẩn vào chiều nay 7-4.
Cũng trong buổi sáng nay, Quốc hội nghe và thảo luận về tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trình phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng, tờ trình của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị Phóng, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng với ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Tuý, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong.
Tờ trình của Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
PV
- Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD FDI trong 4 tháng đầu năm 2024
- Lý do gì khiến Google được cho đã chi 20 tỷ USD cho Apple?
- Bộ Y tế làm việc với tỉnh Đồng Nai về vụ gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương rà soát giá vé máy bay
- Lối đi nào cho các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm?
Cùng chuyên mục
Kiểm toán Nhà nước: Phát hiện và chuyển hồ sơ 8 vụ việc sang Cơ quan Điều tra
Xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045
Hiệu quả thiết thực của phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”
Tổng kiểm tra, rà soát, siết chặt quản lý dịch vụ karaoke
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu