Trà Vinh: Lãnh đạo tỉnh chúc tết "Chôl Chnam Thmây 2021" các chùa Khmer tiêu biểu và gia đình chính sách trong tỉnh

00:39 14/04/2021

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer Nam Bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy Ban MTTQ tỉnh Trà Vinh và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thăm và trao tặng quà cho 143 chùa và 140 gia đình chính sách tiêu biểu dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn thăm và chúc mừng Chôl Chnam Thmây năm 2021 tại chùa Xoài Xiêm Mới (xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã đến thăm và tặng quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức là Trụ trì các chùa Khmer tiêu biểu ở thành phố Trà Vinh, huyện Cầu Kè và Trà Cú nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế, xã hội trong năm 2020 vừa qua, đồng thời biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các vị sư sãi, đồng bào Khmer trong tỉnh, trong đó có các các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, trụ trì các chùa Khmer tiêu biểu và đồng bào Phật tử ở địa phương. Nổi bật trong đó là bà con Phật tử đã tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia hưởng ứng thực hiện 2 nhiệm vụ song song vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa tích cực tham gia các phong trào sản xuất nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh.

Trước đó, trong 2 ngày 05 và 06/4, ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm và tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện Duyên Hải nhân dịp Tết Chôl Chnam Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đã đến thăm chùa Bà Giam ở xã Đôn Xuân, chùa Bào Môn ở xã Đôn Châu, chùa Trà Khúp ở xã Ngũ Lạc, chùa Bông Sen ở thị trấn Long Thành, chùa Âng Kol và chùa Ta Lôn cùng ở xã Long Vĩnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chúc các vị Hòa thượng, Sư cả, các vị sư và Ban quản trị nhà chùa cùng bà con phật tử là đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnam Thmây vui tươi, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng thăm và tặng quà tại chùa Bông Sen, thị trấn Long Thành, Duyên Hải, Trà Vinh.

Bên cạnh đó, ông Lâm Minh Đằng cũng mong muốn các vị Sư cùng Ban quản trị các chùa tuyên truyền, vận động để bà con phật tử thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới, bầu chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, phụng sự tốt cho đất nước và Nhân dân.

Cũng trong ngày 06/4, đoàn công tác do ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Duyên Hải đã đến thăm và tặng quà tại 02 chùa và hai quý Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Duyên Hải.

Đoàn đến thăm và tặng quà Hòa thượng Diệp Tươi - Sư cả chùa Bà Giam, xã Đôn Xuân và Sư cả Thạch Rươne - đại biểu HĐND huyện Duyên Hải, trụ trì chùa Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Đồng thời, đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị Cụm, có chồng và hai con là liệt sĩ tại ấp Bà Giam A; Mẹ Việt Nam anh hùng Kiên Thị Hon, có chồng và ba con là liệt sĩ tại ấp Lộ Sỏi, cùng ngụ xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị Cụm.

Trong các ngày tiếp theo, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Trà Vinh đã đến thăm các chùa và gia đình chính sách tại huyện Càng Long – Cầu Kè và Tiểu Cần. Tại đây, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh đã ân cần thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế và đời sống của bà con phật tử, chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị sư sãi, bà con phật tử, gia đình chính sách, đón năm mới  vui tươi, hạnh phúc, mong muốn bà con phật tử và các gia đình chính sách cùng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị sư sãi, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh, chúc mừng tết Chôl – Chnam –Thmây năm 2021 tại Chùa Chùa Cành Đa - xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thay mặt các vị sư sãi, bà con phật tử các vị Hòa thượng, Thượng tọa và các gia đình chính sách đã bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đối với đồng bào dân tộc trong việc đầu tư nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn sản xuất; hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất; đào tạo nghề… cho đồng bào dân tộc ở các xã nghèo. Nhờ sự đầu tư này đã góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào Khmer ở Trà Vinh.

Qua đó khẳng định với vai trò và uy tín của mình, các vị Hòa thượng, Thượng toạ, Đại đức trụ trì các chùa Khmer trong tỉnh tiếp tục vận động các vị chư tăng, phật tử, học tập, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận tổ quốc phát động gắn với việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ một phần kinh phí cho các trường dân tộc nội trú và một số đơn vị hoạt động sự nghiệp có liên quan đến công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng.

PL (tổng hợp)