TPHCM: Tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu

17:39 04/05/2021

Trưa ngày 03/05, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM đã họp khẩn. Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã kết luận những dịch vụ không thiết yếu như massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó các dịch vụ không thiết yếu: quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn TPHCM cũng đã có quyết định tạm ngưng từ 18 giờ ngày 30/04.

Riêng đối với các nghi lễ tôn giáo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các hội nghị, hội thảo phải tạm ngưng nếu chưa thật sự cấp bách. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp ngày 03/05/2021
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp ngày 03/05/2021. (Ảnh: Internet)

Cả nước vừa trải qua 4 ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05 nên sẽ có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, đặc biệt là tại TPHCM. Có thể là những nguy cơ bùng phát dịch từ sau đợt người dân về quê ăn lễ, ca xâm nhập từ các ổ dịch trong nước, ca xâm nhập từ nhập cảnh trái phép và từ khu cách ly lây nhiễm cộng đồng. Vì vậy TPHCM phải luôn trong tâm thế sẵn sàng “chống dịch như chống giặc”, không được lơ là, chủ quan, đặc biệt là kiểm soát khả năng lây nhiễm từ các nguồn trên.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; nhiều địa phương đã phát đi công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, cụ thể: 

Từ ngày 04/05, học sinh TP Hà Nội tạm ngừng đến trường, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới của TP
Từ ngày 04/05, học sinh TP Hà Nội tạm ngừng đến trường, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới của TP. (Ảnh: Internet)

Tại Hà Nội: Từ 0 giờ ngày 30/4, Thủ đô đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game.

Từ 17 giờ ngày 3/5 tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND Thành phố. Thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Từ ngày 04/05, học sinh tạm ngừng đến trường, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới của TP.

Tại Lâm Đồng: Từ 19h ngày 3/5 tạm dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, nơi tập trung đông người có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết cho đến khi có thông báo mới.

Tại An Giang: Từ 0 giờ ngày 4/5 người dân trong địa bàn phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết như: karaoke, quán bar, vũ trường, phòng game, massage, rạp chiếu phim… cho đến khi có thông báo mới. Áp dụng triệt để giải pháp 5K của Bộ Y tế, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật việc phòng, chống dịch Covid-19. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cần được sắp xếp lại, triệt để áp dụng đeo khẩu trang, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch.

Tại Long An: Từ 12 giờ ngày 03/5, các dịch vụ không cần thiết như karaoke, spa, quán bar, các điểm massage, xông hơi, phòng tập thể hình, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh trò chơi điện tử công cộng… tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới..

Tại Bạc Liêu: Từ ngày 3/5, tỉnh sẽ tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ đầu tháng 05/2021, các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Ninh Bình… cũng đã có quyết định tạm ngưng các dịch vụ không cần thiết, có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 như quán bar, karaoke, massage, vũ trường, game.../.

 Diệu Hồng