Từ 18 giờ ngày 30/04, TPHCM tạm dừng 3 loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ

18:02 30/04/2021

Các cơ sở kinh doanh này cần chia sẻ với TP để tập trung cho công tác phòng chống dịch, vì TP có độ mở lớn, giao dịch nhiều. Trong điều kiện hiện nay phải tạm dừng hoạt động 3 loại hình dịch vụ nêu trên” - Đó là chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp khẩn về Covid-19 diễn ra sáng 30-4, cũng là ngày đầu người dân nghỉ lễ.

Cụ thể, để phòng chống dịch Covid-19, từ 18 giờ ngày 30/04, toàn bộ cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường và karaoke tại TPHCM phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn sáng ngày 30/04
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn sáng ngày 30/04. (Ảnh: Internet)

Trong văn bản gửi các sở ngành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng đã nhấn mạnh các UBND TP Thủ Đức và các quận huyện cần thực hiện nghiêm công tác trên. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác và các sự kiện tập trung đông người phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và trang bị dung dịch khử khuẩn cần phải được thực hiện nghiêm; quyết liệt xử lý vi phạm những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và tập trung đông người; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. 

Từ 18 giờ ngày 30/04, 3 loại hình dịch vụ: quán bar, vũ trường và karaoke tại TPHCM phải tạm ngừng hoạt động
Từ 18 giờ ngày 30/04, 3 loại hình dịch vụ: quán bar, vũ trường và karaoke tại TPHCM phải tạm ngừng hoạt động. (Ảnh: Internet)

Trong văn bản cũng nêu rõ trách nhiệm của các ban ngành, đặc biệt là Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch thuộc phạm vi quản lý. Có trách nhiệm vận động người dân trên địa bàn chủ động khai báo, đưa người thân trình diện với chính quyền địa phương trong các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Công an TPHCM được giao chủ động phối hợp với các tỉnh bạn nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép về từ các tỉnh có chung đường biên giới. Từ đó kịp thời thông tin và phối hợp chặt chẽ cùng UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép. Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp tổ chức, tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép vào TP.

Các cơ sở dịch vụ khác như quán ăn, nhà hát kịch..., phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động của các cơ sở karaoke, quá bar, vũ trường, club... để phòng chống dịch Covid-19.

Chiều và tối 29-4, Hà Nam và Hà Nội cũng có quyết định tương tự.

Trước đó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cũng nhận định TP hiện tại có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Ngoài ca mắc Covid-19 liên quan bệnh nhân ở Hà Nam, TP không loại trừ nguy cơ lây nhiễm từ các ca nhập cảnh trái phép.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM Nguyễn Trí Dũng cũng đánh giá quán bar, vũ trường, karaoke là những địa điểm có mật độ tiếp xúc cao, cần đặc biệt hạn chế thời điểm hiện tại. Các loại hình ca nhạc, lễ hội khác, TP có thể áp dụng biện pháp giãn cách. 

Hiện Hà Nam, Hà Nội, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã quyết định tạm ngưng 3 hoạt động dịch vụ trên cho đến khi có thông báo mới
Hiện Hà Nam, Hà Nội, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã quyết định tạm ngưng 3 hoạt động dịch vụ trên cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh: Internet)

Sau hơn 70 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, TPHCM đã phát hiện 1 ca mắc mới. Người này là nam giới, ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ca mắc Covid-19 này từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại tỉnh Hà Nam, và được cách ly tập trung sau khi khai báo y tế tại phường Bình Hưng Hòa.

Ngay lập tức Quận Bình Tân đã phong tỏa 19 nhà trọ với 57 nhân khẩu để phục vụ truy vết.

Đêm 29/03, 89 người tiếp xúc và liên quan ca bệnh đã được lấy mẫu. Đến sáng 30/4, kết quả ban đầu cho thấy 7 mẫu âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 27/04, người này đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, anh đi taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Ngày 29/4, nam thanh niên trên tới khai báo tại Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa. Tối cùng ngày, Bộ Y tế công bố người này mắc Covid-19./.

Diệu Hồng