TPHCM: Quyết liệt, đồng lòng đẩy lùi đại dịch
Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP đã phát hiện có 108 người nhập cảnh trái phép.
Thời gian qua, địa phương đã tăng cường công tác rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép. TP cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện cách ly, phòng dịch đúng quy định. Đồng thời nhấn mạnh, việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng hay tập trung đông người là bắt buộc.
Trước đó, trong ngày 20/04, có hai trường hợp đã nhập cảnh trái phép vào An Giang bằng chèo xuồng qua sông, rồi lên Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM để chữa bệnh do thai phụ bị xuất huyết. Điều đáng nói là sau 6 ngày nằm viện, đến ngày 27/04 mới phát hiện 2 người này đã khai báo y tế không trung thực, che giấu yếu tố dịch tễ từ vùng dịch Campuchia trở về. Ngay lập tức, 2 mẹ con và 40 nhân viên y tế có tiếp xúc được cách ly khẩn, lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp. Hiện kết quả xét nghiệm lần 1 của 42 người là âm tính.
Đặc biệt chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cơ quan ban ngành, cụ thể là Sở Y tế TP cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM phải dứt khoát, quyết liệt hơn trong công tác phòng dịch trước và trong ngày bầu cử. Tích cực đề ra phương án phòng, chống dịch cụ thể và hiệu quả từ tiếp xúc cử tri đến các điểm bỏ phiếu, các khu vực bỏ phiếu ở khu cách ly tập trung.
Vào sáng ngày 28/04, trong báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Đến nay TPHCM ghi nhận tổng cộng 254 ca mắc Covid-19, trong đó 225 trường hợp đã điều trị khỏi. Trải qua 75 ngày, TPHCM không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Toàn TPHCM có 41 khách sạn công suất 3.929 người thực hiện “cách ly có thu phí” với người ở nước ngoài về, các chuyên gia. Tất cả đều được gắn camera giám sát; đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP định kỳ và sẽ đột xuất kiểm tra các cơ sở này.
Từ ngày 08/03 – 18/04, Ngành Y tế TP đã tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 1 cho 9.155 nhân viên của 73 cơ sở y tế công. Đợt 2 tiêm chủng tiến hành từ ngày 19/04 cho 1.022 nhân viên của 10 cơ sở y tế. Đến nay, tổng số nhân viên y tế, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được tiêm vaccine là hơn 14.000 người.
Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở các nước đã gây thiệt hại lớn về người và nền kinh tế, vì vậy hơn lúc nào hết việc nâng cao ý thức của người dân là cực kỳ cần thiết. Điều đó không chỉ là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, mà còn là vì những người thân và vì cộng đồng./.
Diệu Hồng
Cùng chuyên mục
Kiểm toán Nhà nước: Phát hiện và chuyển hồ sơ 8 vụ việc sang Cơ quan Điều tra
Xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045
Hiệu quả thiết thực của phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”
Tổng kiểm tra, rà soát, siết chặt quản lý dịch vụ karaoke
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội