TP.HCM: Quận Bình Thạnh phối hợp cùng Đoàn thanh niên Văn phòng Chính phủ thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng

00:15 28/03/2024

Vừa qua, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thu Hiền - Trưởng phòng Lao động TBXH làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các phường quận Bình Thạnh.

Cùng tham dự với đoàn, có đồng chí Tạ Vũ Tuấn Anh – Cán bộ Phòng Tổng hợp, Cục Hành chính - Quản trị II, Văn phòng Chính phủ, đại diện cho Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, cùng đại diện Đảng ủy, UBND các phường 3, 6, 12, 15, 19, 21 và đại diện mạnh thường quân Công ty TNHH De Ocean.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm ghi nhớ và tri ân công lao của các thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là nội dung thực hiện Mô hình “Dân vận khéo” năm 2024 chăm lo các diện chính sách có công tiêu biểu và hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận đã thực hiện thăm hỏi, và tặng quà 07 trường hợp gồm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các phường 3, 6, 12, 15, 19, 21, với tổng số tiền là 21.000.000 đồng (quà 1.000.000 đồng, tiền mặt 2.000.000 đồng/suất). 

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng quà cho các người có công với cách mạng trên địa bàn
Các đồng chí lãnh đạo phường tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Qua đó, giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, thân nhân liệt sĩ.  

Hoạt động góp phần khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Hoạt động góp phần khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng..

Đồng chí Nguyễn Thu Hiền – Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh khẳng định: Các thế hệ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.”

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thu Hiền cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến các gia đình người có công; không ngừng chăm lo để các gia đình có đời sống ngày một tốt hơn.

Ngọc Thư