TP.HCM: Nhiều nhà máy vẫn duy trì '3 tại chỗ'

06:42 06/10/2021

Nhiều nhà máy vận động công nhân tiếp tục ăn ở, làm việc tại chỗ để đảm bảo an toàn sản xuất, hạn chế tiếp xúc bên ngoài khi số ca nhiễm cộng đồng còn cao.

Sau gần 3 tháng giữ vững "pháo đài" chống dịch bằng phương thức "3 tại chỗ", lãnh đạo Công ty TNHH Lập Phúc (quận 7), chuyên lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu chính xác, đang vận động công nhân ở lại. Bởi lãnh đạo công ty nhận định, thành phố "mở cửa" từ 1/10 nhưng số ca nhiễm ngoài cộng đồng còn cao, người lao động trở về nhà dễ mang mầm bệnh vào nơi sản xuất và ngược lại.

Công ty Lập Phúc thực hiện "3 tại chỗ" ngày 9/7, khi thành phố chưa có yêu cầu. Theo ông Nguyễn Văn Trí, Tổng Giám đốc công ty, nhờ quyết định sớm khi dịch chưa phức tạp nên lực lượng lao động nòng cốt nhà máy được bảo toàn, giúp hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. 130 kỹ sư, công nhân kỹ thuật, có tay nghề cao được bố trí ăn ở, làm việc trong khuôn viên nhà xưởng rộng hơn 10.000 m2.

Theo quy định của chính quyền TP HCM, sau ngày 30/9 doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch của thành phố và chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá, thông báo với cơ quan quản lý để hậu kiểm. 

Công nhân Công ty Lập Phúc sản xuất khi nhà máy thực hiện
Công nhân Công ty Lập Phúc sản xuất khi nhà máy thực hiện "3 tại chỗ". (Ảnh: PV)

Điều này đồng nghĩa việc các nhà máy được "cởi trói" khỏi phương án "vừa sản xuất, vừa cách ly". Thay vào đó người lao động chỉ cần đáp ứng có thẻ xanh Covid hoặc xét nghiệm âm tính với nCov sẽ được đi từ nơi ở đến công xưởng bằng xe cá nhân. Dù không còn bắt buộc nhưng nhiều nhà máy vẫn chưa mạnh dạn dừng hẳn phương án "3 tại chỗ" bởi e ngại dịch chưa được kiểm soát, công nhân đi về làm tăng nguy cơ dịch lan vào nơi sản xuất.

Cũng với lý do "giữ an toàn cho nhà máy", trong nửa tháng tới, hơn 1.200 lao động Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng tiếp tục thực hiện mô hình "3 tại chỗ". Hình thức này được áp dụng cho cả khối văn phòng ở trụ sở chính ở quận Tân Bình và hai xưởng sản xuất đóng tại huyện Bình Chánh. Từ phía công nhân, bên cạnh những người muốn được trở về nhà, không ít trường hợp lại e ngại do bản thân và người nhà chưa tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19. Gia đình có con nhỏ, người già, đang sống ở "vùng đỏ", nếu quay trở về chẳng may nhiễm bệnh sẽ làm mọi thứ xáo trộn.

Thời gian thực hiện "3 tại chỗ", chi phí công ty tăng thêm 10 tỷ đồng, lợi nhuận giảm. "Đây là lý do chúng tôi muốn dừng phương án này nhưng không thể vội vàng", ông Hùng nói và cho hay khi các nhà máy xung quanh hoạt động ổn định, số ca nhiễm cộng đồng giảm, công ty sẽ thu hẹp hình thức này. Những công nhân tiêm 2 liều vaccine, ở "vùng xanh" sẽ được về nhà trước.

Không chỉ Công ty Lập Phúc, Đại Dũng còn duy trì "3 tại chỗ" sau ngày 30/9, nhiều nhà máy ở TP HCM vẫn chưa dám dừng phương thức sản xuất này. Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức) có khoảng 70 doanh nghiệp vẫn thực hiện "vừa sản xuất, vừa cách ly" từ ngày 15/7 đến nay. Tương tự, chỉ một số ít trong 720 doanh nghiệp thuộc 17 khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố cho lao động ra về, đa phần chưa vội dừng các phương án "vừa sản xuất, vừa cách ly" khi thành phố nới lỏng biện pháp giãn cách.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan, sau 30/9 vai trò đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch của người đứng đầu các doanh nghiệp được đề cao. Nếu trước đây chưa đặt nặng trách nhiệm của người sử dụng lao động thì lần này phải chịu trách nhiệm. Do đó, chủ doanh nghiệp phải có biện pháp bảo vệ nhà máy, không để dịch xâm nhập nơi sản xuất. Thành phố chỉ giữ vai trò hỗ trợ.

Phương án "vừa sản xuất, vừa cách ly" với hai hình thức chính là "3 tại chỗ" và "một cung đường, 2 điểm đến" được TP HCM áp dụng ngày 15/7, những doanh nghiệp không đạt yêu cầu phòng chống dịch phải dừng hoạt động. 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao của thành phố có hơn 720 doanh nghiệp duy trì phương thức sản xuất này với hơn 60.000 lao động tham gia.

ĐT