Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2

07:00 16/03/2024

Sau 35 năm liên tục đổi mới và phát triển, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, khẳng định vị thế dẫn đầu trong hoạt động khai thác cảng biển tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, vinh dự được Đảng và Nhà Nước lần thứ 2 trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương, bà mẹ Việt Nam anh hùng; các khách hàng, hãng tàu và đại diện cán bộ, nhân viên, người lao động trong Tổng công ty...

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Giai đoạn 10 năm gần đây, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã có sự phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, hội nhập quốc tế sâu rộng theo xu thế số hóa, xanh hóa, đưa thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn "Vươn tầm thế giới - kết nối toàn cầu". Đến nay, quy mô các cơ sở cảng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hoạt động trải dài trên 17 tỉnh, thành phố trọng điểm từ Nam ra Bắc. Tự hào là doanh nghiệp khai thác Cảng duy nhất 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, khẳng định vai trò nhà khai thác cảng tiên phong và cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu, đại diện cho ngành logistics Việt Nam.

Với sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ của Tân Cảng Sài Gòn đang góp phần nâng tầm vị thế, thúc đẩy sự giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Tính đến tháng 3/2024, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang vận hành hệ thống 28 cơ sở cảng, hạ tầng dịch vụ logistics trải dài khắp cả nước. Ngoài ra, các cảng của Tân Cảng Sài Gòn đóng ở khu vực nước sâu như cảng Lạch Huyện, TP. Hải Phòng hay cảng Cái Mép - Thị Vải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là điểm đến tin cậy của nhiều hãng tàu lớn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Các cơ sở của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đóng vai trò là cửa khẩu xuất, nhập khẩu hàng hóa, đóng góp rất lớn vào thu thuế xuất nhập khẩu của đất nước. Riêng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, cảng lớn và hiện đại nhất Việt Nam, đứng thứ 30 cảng có sản lượng lớn nhất thế giới; trung bình hằng năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cảng chiếm khoảng 21% cả nước, thu thuế xuất nhập khẩu chiếm khoảng 26% tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan, từ 17-20% thu ngân sách TP Hồ Chí Minh, khoảng 6% tổng thu ngân sách quốc gia.

Lãnh đạo Tân Cảng Sài Gòn trao 5 tỷ đồng vào quỹ Vì người nghèo
Lãnh đạo Tân Cảng Sài Gòn trao 5 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Tân Cảng Sài Gòn đạt được đã đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thành tựu chung của ngành khai thác cảng, dịch vụ logistics, các ngành kinh tế biển nói riêng vào thành quả chung của đất nước.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chỉ đạo Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo xây dựng Tổng công ty với chiến lược phát triển toàn diện, mạnh dạn đổi mới tư duy, đi tắt, đón đầu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số để xây dựng cảng thông minh; phát huy hơn nữa vai trò là nhà khai khai thác cảng, dịch vụ logistics số một Việt Nam; tiếp tục tiên phong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, vừa chủ động mở rộng đầu tư thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, vừa sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Ngọc Thư (T/h)