Tờ New York Times kiện OpenAI và Microsoft sử dụng trái phép hàng triệu bài báo

16:27 28/12/2023

Đây là tổ chức truyền thông lớn đầu tiên của Mỹ kiện OpenAI và Microsoft về các vấn đề bản quyền liên quan đến các tác phẩm của họ.

Tòa nhà của báo The New York Times
Tòa nhà của báo The New York Times.

Báo The New York Times đã kiện OpenAI và Microsoft lên tòa án tại bang New York với cáo buộc vi phạm bản quyền, theo trang The Verge ngày 27.12. Trong đơn kiện, tờ báo Mỹ cáo buộc hai công ty công nghệ đã sao chép và sử dụng hàng triệu bài viết của báo mà không xin phép để đào tạo cho các mô hình AI như ChatGPT của OpenAI và Copilot của Microsoft, và giờ sử dụng nội dung đó để "cạnh tranh trực tiếp" với báo.

The New York Times cáo buộc các mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI và Microsoft có thể tạo ra nội dung trích dẫn nguyên văn nội dung của tờ báo, tóm tắt cô đọng và bắt chước văn phong. "Điều này gây tổn hại" mối quan hệ của báo với độc giả và lấy mất doanh thu đăng ký đọc báo, doanh thu quảng cáo...

New York Times cũng cáo buộc hai doanh nghiệp này đã sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ để tự ý thu thập hàng ngàn bài viết do báo này xuất bản để huấn luyện các sản phẩm AI.

Đơn kiện của New York Times nêu: "Bằng những công cụ chatbot AI của mình, hai công ty trên đã tìm cách lợi dụng sự đầu tư khổng lồ của New York Times vào các sản phẩm báo chí. Qua đó, họ hướng đến việc tạo nên các sản phẩm thay thế cho New York Times dù chưa có sự cho phép hay trả phí".

OpenAI và Microsoft chưa có bình luận về động thái này. Các công ty này cho biết, việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền để đào tạo trí tuệ nhân tạo là "hợp pháp".

New York Times không đưa ra con số thiệt hại cụ thể nhưng tờ báo 172 tuổi này ước tính thiệt hại lên tới "hàng tỉ USD".

Trong nhiều tháng qua, vấn đề bản quyền đã trở thành đề tài tranh cãi kịch liệt trong lĩnh vực AI tạo sinh - tên gọi chung cho các AI có thể sáng tạo âm thanh, hình ảnh...

Để hoàn thiện sản phẩm AI của mình, các công ty phải cung cấp dữ liệu đầu vào cho máy tính và cho phép nó tìm hiểu, điều chỉnh để cải thiện hiệu suất. Quá trình này gọi là huấn luyện AI, hay còn có tên là học máy.

Giới nhà văn và những người khác cũng từng đệ đơn kiện để hạn chế việc các dịch vụ AI thu thập nội dung trực tuyến của họ mà không trả tiền.

Các tiểu thuyết gia như David Baldacci, Jonathan Franzen, John Grisham và Scott Turow từng kiện OpenAI và Microsoft tại tòa án liên bang ở quận Manhattan vì cho rằng các hệ thống AI có thể đã sử dụng hàng chục nghìn cuốn sách của họ.

Sự xuất hiện của chatbot đã làm gây thêm áp lực cho các tổ chức truyền thông lớn muốn thu hút và giữ chân độc giả.

Mai Hoa (T/h)

Tags: