Tin nhắn của người dùng Messenger sẽ được nâng mức bảo mật

17:27 24/08/2023

Công ty công nghệ Mỹ đã xây dựng tính năng mã hóa đầu cuối trong Messenger trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng chỉ là tùy chọn hoặc thử nghiệm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 23.8, Meta thông báo rằng công ty dự kiến sẽ kích hoạt mã hóa đầu cuối mặc định cho Messenger trước cuối năm nay.

Theo Gadget Match, mã hóa đầu cuối là phương pháp bảo mật nội dung tin nhắn hàng đầu hiện nay, giúp người dùng không bị kẻ xấu tấn công khai thác được những thông tin mà họ trò chuyện. Mã hóa đầu cuối hiện đã có mặt trên nhiều ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Telegram, Signal, Zalo …

Meta bổ sung tính năng mã hóa đầu cuối cho Facebook Messenger, sau thành công của nó với WhatsApp. Công ty công nghệ Mỹ đã xây dựng tính năng mã hóa đầu cuối trong Messenger trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng chỉ là tùy chọn hoặc thử nghiệm.

Năm 2016, Meta bắt đầu triển khai tính năng mã hóa đầu cuối qua chế độ "cuộc trò chuyện bí mật".

Năm 2021, công ty giới thiệu một tùy chọn tương tự cho cuộc gọi thoại và video trên ứng dụng của mình. Meta cũng đã thực hiện một động thái tương tự để cung cấp tùy chọn mã hóa đầu cuối cho các cuộc trò chuyện và cuộc gọi nhóm vào tháng 1.2022.

Vào tháng 8.2022, Meta bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối cho các cuộc trò chuyện cá nhân.

Giải thích cho sự chậm trễ, Meta cho biết tính năng này yêu cầu nhóm phát triển phải viết lại rất nhiều mã cho các thiết bị khác nhau.

Trong một bài đăng trên blog, công ty giải thích rằng việc xây dựng tính năng mã hóa cho Messenger đã gặp nhiều thách thức đáng kể.

Công ty đã phải bỏ kiến trúc máy chủ cũ và xây dựng một cách mới để người dùng quản lý lịch sử trò chuyện của họ qua các biện pháp bảo vệ như mã PIN.

Meta cũng cho biết, họ đã phải xây dựng lại hơn 100 tính năng trong cuộc trò chuyện để phù hợp với công nghệ mã hóa đầu cuối.

Mới đấy, Meta cũng đã bắt đầu gửi thông báo đến người dùng dịch vụ Messenger về việc dừng hỗ trợ định dạng tin nhắn văn bản SMS từ tháng 9 tới. Nếu người dùng đang sử dụng tính năng tích hợp SMS của Messenger, họ phải thay thế bằng phần mềm khác hoặc trở lại sử dụng chương trình tin nhắn mặc định trên máy.

Meta cho biết "người dùng sẽ không thể dùng Messenger trên thiết bị Android để gửi và nhận tin nhắn SMS thông qua nhà mạng di động sau khi cập nhật chương trình này từ ngày 28/9/2023".

Thu Hà (T/h)