Facebook ngừng hỗ trợ ứng dụng Messenger trên Apple Watch từ 31/5

16:41 12/05/2023

Meta (công ty mẹ Facebook) đã không đưa ra lời giải thích về quyết định này. Thay vào đó, công ty hướng người dùng đến Messenger trên "iPhone, máy tính để bàn và web".

Ảnh minh họa
Ứng dụng Facebook Messenger trên Apple Watch được giới thiệu lần đầu vào năm 2015.

Theo MacRumors, Meta cho biết, phiên bản ứng dụng Messenger cho Apple Watch sẽ không khả dụng sau ngày 31.5.

Mặc dù người dùng vẫn sẽ nhận được thông báo tin nhắn, nhưng họ sẽ không có tùy chọn trả lời. Meta đang hướng người dùng đến Messenger trên iPhone, máy tính để bàn và web.

Động thái mới diễn ra sau khi một số người dùng phản ánh nhận được cảnh báo về việc Facebook Messenger sắp dừng hoạt động, dù cả Meta và Facebook ở thời điểm đó đều không có thông báo cụ thể nào.

Lý do của việc loại bỏ Facebook Messenger trên Apple Watch không được công bố cụ thể, nhưng theo một phát ngôn viên của Meta, hiện Facebook đang tập trung phát triển cơ chế mã hoá thông tin đầu - cuối trên ba nền tảng, gồm iPhone, máy tính để bàn và các trình duyệt để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng. Do đó, nhiều ý kiến từ giới chuyên môn nhận định việc "để ngỏ" luồng thông tin từ Apple Watch có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật.

Quyết định này đã gây thất vọng với người dùng Apple Watch, khi nhiều người dùng thường xuyên sử dụng Facebook Messenger để liên lạc nhanh chóng. Đối với một số người, khả năng đọc và trả lời tin nhắn trên Apple Watch khiến cho trải nghiệm trở nên thoải mái. 

Ứng dụng Facebook Messenger trên Apple Watch được giới thiệu lần đầu vào năm 2015, cho phép người dùng phản hồi các tin nhắn tới bằng âm thanh, biểu tượng cảm xúc… nhưng không có lựa chọn văn bản. 

Quyết định này cũng diễn ra trong bối cảnh Meta đã thực hiện một số thay đổi xung quanh Messenger. Một vài tháng trước, công ty đã bắt đầu thử nghiệm khả năng cho phép người dùng truy cập hộp thư đến Messenger của họ trong ứng dụng Facebook. Trở lại năm 2016, Facebook đã loại bỏ khả năng nhắn tin từ ứng dụng web di động của họ để thúc đẩy mọi người tải và sử dụng ứng dụng Messenger, một quyết định đã gây phẫn nộ cho nhiều người dùng. Hiện giờ, công ty đang thử nghiệm để đảo ngược lại quyết định này.

Nhiều công ty nổi tiếng đã loại bỏ ứng dụng Apple Watch của họ trong những năm qua. Meta đã loại bỏ ứng dụng Instagram trên Apple Watch vào năm 2018.

Slack, Twitter, Uber và những ứng dụng khác cũng đã loại bỏ các ứng dụng cho đồng hồ thông minh. Trong nhiều trường hợp, các nhà phát triển đã rời đi do thiếu nhu cầu hoặc thiếu sự cần thiết.

Minh Anh (t/h)