Thuế TNCN từ bất động sản tăng 4.500 tỷ đồng (tăng 68,8%).
Nhờ có thị trường bất động sản sôi động, số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vẫn tăng mạnh bất chấp việc áp dụng giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ tính thuế năm 2020 đã làm giảm số thu từ tiền lương và tiền công.
Theo thông tin được lãnh đạo Tổng cục Thuế chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của ngành thuế diễn ra chiều 9/7 đưa ra: Kết quả, sau nửa đầu năm, số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, tương đương 58,8% dự toán năm và tăng 14,3% so cùng kỳ.
Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, đóng góp vào mức tăng thu thuế kể trên là một số sắc thuế chính đều đạt và vượt tiến độ thu so với dự toán, đồng thời tăng mạnh so với cùng kỳ.
Cụ thể:“ Số thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ước đạt 137.069 tỷ đồng, tương đương 61,2% dự toán và tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tiền thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cũng là 58.879 tỷ, bằng 61% dự toán và tăng 38,6%; thuế giá trị gia tăng (GTGT) đạt 121.910 tỷ, tương đương 51,4% dự toán, tăng 19,5%... đặc biệt, tiền thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nửa đầu năm qua đã đạt 73.027 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020.”
Theo lãnh đạo cơ quan quản lý thuế, việc phải thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN (có hiệu lực từ 1/7/2020) và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 đã làm giảm thu từ tiền lương, tiền công đi 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, số thu thuế TNCN từ các nguồn vẫn tăng mạnh.
Trong đó, thu từ chuyển nhượng chứng khoán tăng 2,91 lần; thu từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 78,2% và thu từ chuyển nhượng bất động sản tăng 68,8%.
Các số liệu kể trên đã góp phần làm số thu thuế TNCN đạt tiến độ thu cao nhất trong nửa đầu năm nay.
Thuế TNCN từ bất động sản tăng 4.500 tỷ
Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng ghi nhận tăng thu thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 61,7%, tương đương 8.600 tỷ. Trong số này, thuế TNDN tăng khoảng 3.000 tỷ và thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản tăng 4.500 tỷ; lệ phí trước bạ nhà đất tăng 1.100 tỷ đồng.
Trong những tháng đầu năm, sau đợt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn đã tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, tương đương mức tăng 3.500 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, cơ quan thuế ghi nhận số thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đã tăng gấp 2,47 lần, tương đương tăng 2.600 tỷ đồng. Số này bao gồm 1.100 tỷ tăng thu từ thuế TNDN của các công ty chứng khoán và 1.500 tỷ đồng thu từ thuế TNCN do chuyển nhượng chứng khoán.
P.V
- Ngân hàng nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng
- Thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần quy mô GDP
- Doanh nghiệp thủy sản Việt tự tin chiếm lĩnh các thị trường khó tính
- Sản xuất hạt cà phê của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hạn hán, giá cà phê toàn cầu có thể tăng cao
- Công bố Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch năm 2024
Cùng chuyên mục
Kiểm toán Nhà nước: Phát hiện và chuyển hồ sơ 8 vụ việc sang Cơ quan Điều tra
Xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045
Hiệu quả thiết thực của phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”
Tổng kiểm tra, rà soát, siết chặt quản lý dịch vụ karaoke
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư