Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Canada

14:01 16/01/2024

Từ ngày 21-27/11/2023, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada do ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó Trưởng ban Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), Tổng Thư ký Hội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Canada.

Tại thành phố Toronto, đoàn tiến hành các hoạt động tìm hiểu, kết nối đối tác về trao đổi giáo dục; kết nối doanh nghiệp kết hợp biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada; chào xã giao và dự buổi chiêu đãi đoàn của Thị trưởng Thành phố Markham.

Đoàn công tác Hội hữu nghị Việt Nam - Canada gặp gỡ Thị trưởng thành phố Markham, Toronto.
Đoàn công tác Hội hữu nghị Việt Nam - Canada gặp gỡ Thị trưởng thành phố Markham, Toronto..

Theo đó, từ ngày 22-23/11, tại thành phố Toronto, với sự thu xếp của Hội hữu nghị Canada - Việt Nam, đoàn đến thăm, làm việc tại Trường Trung học quốc tế Upper York School, Đại học York, Đại học Nieagra Falls. Tại đây, các trường giới thiệu về chương trình đào tạo; nhu cầu, tiếp nhận học sinh, sinh viên quốc tế; cơ hội nhận học bổng, tìm việc làm thêm và khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp đại học của các sinh viên quốc tế...

Ông Nguyễn Năng Khiếu đã thông tin về hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Canada, trong đó có việc kết nối với các trường đại học, trung học ở Canada để hình thành kênh giao lưu nhân dân thông qua hợp tác giáo dục, trao đổi đoàn, mời học sinh, sinh viên Canada đến Việt Nam tham gia các hoạt động trải nghiệm như ở nhà dân (homestay).

Ông Nguyễn Năng Khiếu cũng mời đại diện các trường tham dự các hoạt động tọa đàm, hội thảo quốc tế về trao đổi giao lưu văn hóa giáo dục do Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada tổ chức trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Canada Nguyễn Năng Khiếu (bìa trái) làm việc tại Đại học York, thành phố Toronto.
Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada Nguyễn Năng Khiếu (bìa trái) làm việc tại Đại học York, thành phố Toronto.

Ngày 23/11, tại thành phố Markham, đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Canada đã phối hợp với Hội hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS), Hội đồng Doanh nghiệp Canada - Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Markham tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Canada. Hơn 20 doanh nghiệp Canada tại Markham, Toronto và 7 doanh nghiệp Việt Nam tham dự diễn đàn, trao đổi tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của nhau, nhu cầu và cơ hội hợp tác.

Tại sự kiện, bà Amanda Young Colluci, nghị sĩ thành phố Markham, đã đọc Thông điệp của Thị trưởng thành phố Frank Scarpiti chào mừng đoàn và chúc mừng Diễn đàn.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Canada tại thành phố Markham, Canada.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Canada tại thành phố Markham, Canada.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Năng Khiếu đã điểm lại quan hệ Việt Nam - Canada trong 50 năm qua, nhất là từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện từ năm 2017 đến nay trên các lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Ông nhấn mạnh những nội dung các doanh nghiệp cần trao đổi để tháo gỡ rào cản, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước, giữa thành phố Markham, Toronto với các địa phương Việt Nam.

Sau Diễn đàn, đoàn tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada. Các quan chức thành phố Markham, các doanh nghiệp và hơn 300 kiều bào tại Toronto được thưởng thức những làn điệu chèo, quan họ Bắc Ninh, chầu văn... do các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật dân gian UNESCO dàn dựng và trình diễn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) để trao đổi về phương hướng hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai Hội trong năm 2024 và những năm tới. Đoàn cũng dự buổi tiếp, chiêu đãi của lãnh đạo thành phố Markham; gặp gỡ Hội người Hải Phòng ở thành phố Toronto; gặp gỡ Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa tại Nhà Việt Nam; tham gia sự kiện văn hóa tại Quốc hội Canada...

Q.Hoa  (Theo Thời Đại)