Thuận An (Bình Dương): xử phạt các trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng

16:06 17/07/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và số ca nhiễm Covid tăng nhanh tại Thuận An, UBND Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ra công văn số 2037/UBND – VX về việc chấn chỉnh việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung sau:

Trong vòng 7 ngày kể từ 12 giờ ngày 16/7/2021, thành phố Thuận An tổ chức tuần tra 24/24 giờ, xử lý nghiêm các trường hợp người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng.

  Công văn số 2037/UBND – VX về việc chấn chỉnh việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Các chợ truyền thống và các cơ sở kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, phải đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa người với người, không tập trung quá 2 người trong cùng một thời điểm. Nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch thì tạm thời đóng cửa và thực hiện các biện pháp khắp phục. Trường hợp không chấp hành bị xử phạt theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.

Thành phố tiếp tục tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Cũng theo công văn trên, người dân chỉ được ra khỏi nhà khi mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu hoặc trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ.

 Hoàng Gia