Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn áp dụng thuế tự vệ với sản phẩm bàn chải đánh răng
Việt Nam không được miễn trừ khỏi việc áp dụng thuế tự vệ vì nằm trong danh sách các quốc gia có lượng nhập khẩu đáng kể vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Cục Phòng vệ Thương mại (thuộc Bộ Công Thương) thông báo về việc Tổng cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (DGI) đã ra quyết định gia hạn áp dụng thuế tự vệ đối với sản phẩm bàn chải đánh răng nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 tháng 2 năm 2024 đến ngày 2 tháng 2 năm 2027.
Việt Nam không được miễn trừ khỏi việc áp dụng thuế tự vệ vì nằm trong danh sách các quốc gia có lượng nhập khẩu đáng kể vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Cụ thể, sản phẩm bàn chải đánh răng được điều tra và áp dụng thuế tự vệ có mã HS là 9603.21.00.00.19.
Mức thuế tự vệ và thời gian áp dụng cụ thể như sau:
Trong năm thứ nhất, từ ngày 3/2/2024 đến 2/2/2025, mức thuế tự vệ là 0,13 USD/cái.
Trong năm thứ hai, từ ngày 3/2/2025 đến 2/2/2026, mức thuế tự vệ là 0,11 USD/cái.
Trong năm thứ ba, từ ngày 3/2/2026 đến 2/2/2027, mức thuế tự vệ là 0,09 USD/cái.
Trước đó, vào ngày 2/2/2021, Cục Phòng vệ Thương mại đã thông báo rằng DGI đã ra quyết định áp dụng thuế tự vệ, có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu từ ngày 3/2/2021 đến 2/2/2024.
P.V (t/h)
Cùng chuyên mục
Tại sao các ngân hàng lại vui mừng vì sự nhàm chán hiện tại
Hong Kong: Tăng trưởng vượt quá ước tính khi tốc độ phục hồi tăng lên
Giá dầu phục hồi sau mức thấp nhất trong 7 tuần do tồn kho ở Mỹ tăng
Cần có một vần điệu mới cho "bán trong tháng 5 và biến đi" ở Phố Wall
Theo Powell, nền kinh tế Mỹ phải đi theo một trong hai lộ trình trước khi Fed hạ lãi suất
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu