Thị trường chứng khoán Mỹ biến động vào cuối ngày khi lãi suất trái phiếu tăng trước số liệu lạm phát mới

15:35 09/04/2024

Thứ Hai là một ngày hỗn loạn đối với chứng khoán Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức cao mới vào năm 2024. Thị trường hiện cho rằng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 là khoảng 50/50.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Hai, chứng khoán Mỹ có trạng thái hỗn loạn. Điều này là do thị trường đã chấm dứt đợt phục hồi kéo dài 5 tháng và thay đổi quan điểm về lãi suất.

Mức tăng nhỏ của chứng khoán trong ngày là sự tiếp nối tâm trạng thị trường đã thay đổi như thế nào vào tuần trước sau khi dữ liệu kinh tế nóng hơn dự kiến gây ra sự sụt giảm lớn. Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn cũng tăng vọt sau dữ liệu tốt. Vào thứ Hai, lãi suất 10 năm đạt mức cao nhất năm 2024 là 4,42%, đây là mức cao nhất từ ​​trước đến nay.

Báo cáo việc làm gây sốc hôm thứ Sáu khiến cho khả năng lãi suất sẽ giảm trong năm nay thậm chí còn ít hơn. 303.000 việc làm đã được thêm vào trong tháng 3, nhiều hơn những gì mọi người nghĩ sẽ xảy ra. Vì nền kinh tế vẫn còn mạnh nên Fed không cần phải cắt giảm lãi suất nhiều để thúc đẩy tăng trưởng và giữ cho nền kinh tế không rơi vào tình trạng suy thoái.

Dữ liệu của CME FedWatch cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 hiện là khoảng 50/50 trên thị trường.

Hầu hết mọi người sẽ chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng hôm thứ Tư khi thị trường chờ đợi thêm manh mối về những gì Fed sẽ làm tiếp theo.

“Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng cả chỉ số tiêu đề và chỉ số cốt lõi sẽ tăng 0,3% mỗi tháng.” Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Vantage, cho biết: “Con số này thấp hơn một chút so với con số tháng 2, nhưng chúng vẫn quá cao để đưa lạm phát đến gần mục tiêu 2% của Fed trong tương lai gần”. “Điều đó có nghĩa là tiếng ồn lạm phát đầu năm tiếp tục kéo dài và không phải là một dấu hiệu tốt cho những người kêu gọi cắt giảm lãi suất vào cuối quý này.”

Tuần này, nhiều quan chức Fed cũng sẽ phát biểu. Vào thứ Năm, cả Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins sẽ nói chuyện. Trên hết, thị trường sẽ xem xét biên bản cuộc họp chính sách tháng 3, diễn ra vào thứ Tư.

Khi thị trường đóng cửa lúc 4 giờ chiều Thứ Hai, đây là các chỉ số của Hoa Kỳ:

S&P 500 hiện ở mức 5.202,39, giảm 0,04%.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,03%, tương đương 11,24 điểm, xuống 38.892,80

 Nasdaq Composite Tăng 0,03% lên 16.253,96.

Hôm nay cũng có sự kiện sau:

David Rosenberg, một nhà kinh tế, nói rằng rất nhiều dấu hiệu suy thoái đang chuyển sang màu đỏ.

Ed Yardeni nói rằng vàng có thể tăng thêm 50% cho đến năm 2025.

IMF cảnh báo rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của khoản vay tư nhân có thể gây ra rủi ro hệ thống.

Sau khi đạt được thỏa thuận trị giá 11,6 tỷ USD với Mỹ để sản xuất thêm chip, giá cổ phiếu của TSMC đã tăng vọt.

Bankrate cho biết khả năng xảy ra suy thoái kinh tế đang ở mức thấp nhất trong hai năm.

Trong thư gửi cổ đông, Jamie Dimon cho rằng các nhà đầu tư đang quá lạc quan trong thời điểm bất ổn toàn cầu và giá cả tăng cao.

Giá vàng, trái phiếu và tiền điện tử:

Giá một thùng dầu thô trung cấp West Texas giảm 0,4% xuống 86,53 USD. Dầu Brent tiêu chuẩn thế giới giảm 0,7% xuống 90,53 USD/thùng.

Giá một ounce vàng tăng 0,4% lên 2.339,98 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,42%.

Bitcoin đã tăng 3,6% lên 71.859 USD.

PV tổng hợp