Thâm nhập vào các điểm thu mua phế liệu ở Tp. Biên Hòa
Hiện nay, đang là cao điểm mùa khô, với nắng nóng liên tục kéo dài, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, công tác Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) tại các điểm, kho, xưởng thu mua phế liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn bị xem nhẹ.
Vừa qua, lúc 12h50 ngày 1/5/2016, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa phế liệu tại Tổ 11 (KP4, Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Vì là kho chứa phế liệu với nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa tuy được người dân quanh khu vực phát hiện nhưng đã nhanh chóng bùng phát dữ dội, sau đó bao trùm toàn bộ kho phế liệu rộng hàng ngàn m2, đã tạo ra cột khói khổng lồ, đen ngòm, cao hàng trăm mét khiến nhiều người “hồn xiêu phách lạc”. Trong đám cháy liên tục phát ra tiếng nổ lớn làm người dân sợ hãi. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn kho phế liệu cùng nhiều vật dụng bên trong. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng vài tỷ đồng.
Trong vai người đi liên hệ bán hệ thống nhà xưởng cũ cần thanh lý, PV DNNet đã có cuộc thâm nhập vào các điểm, xưởng, kho thu mua phế liệu trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).
Điều dễ thấy tại các địa điểm, xưởng, kho thu mua phế liệu, là họ thu mua tất cả những gì có thể tái chế, trong đó có các loại phế liệu dễ cháy, nổ như: Giấy vụn, vải vụn, nhựa, ni lông, mút xốp, vỏ lon gas, bình hơi kim loại…Các loại phế liệu khi thu mua xong được tập kết và cung cấp cho các nhà máy tái chế, tùy số lượng thu mua được nhiều hay ít theo ngày, nếu đủ chuyến họ mới chuyên chở đi. Thời gian tập kết chờ đủ số lượng, đối với các loại phế liệu dễ cháy luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bởi chỉ cần một sự bất cẩn nhỏ là “bà hỏa” lập tức viếng thăm.
Hầu hết các điểm thu mua phế liệu đều không có biển cảnh báo hay thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đem chuyện hỏi thăm ông Trần Văn An, chủ một vựa phế liệu nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa ông cho biết: “Vẫn biết thu mua phế liệu theo quy định phải có thiết bị PCCC, nhưng chỉ khi nào cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao thì chúng tôi mới đầu tư, còn bình thường không cần thiết”.
TP Biên Hòa, từ tuyến đường chính đến các con đường liên phường, xã đến những con hẻm trong các khu dân cư. Bất cứ nơi nào cũng có điểm thu mua, kho, xưởng chứa phế liệu. Phế liệu chất đầy nhà, tràn cả ra lề đường làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa tính mạng, an toàn cuộc sống của người dân.
Bà Trần Minh Lý nhà ngay sát một điểm thu mua phế liệu cạnh quốc lộ 1K, xã Hóa An, TP Biên Hòa lo lắng: “Gia đình tôi lúc nào cũng phập phồng, bất an vì “bà hỏa” có thể viếng thăm bất cứ lúc nào, ở cạnh điểm thu mua phế liệu chẳng khác nào sống cạnh “bom nổ chậm”. Gia đình không dám để các cháu nhỏ ở nhà một mình, vì nếu xảy ra họa hoạn thì khó lường được hậu quả”.
Trong số phế liệu được thu mua có nhiều loại rác thải công nghiệp nguy hại như can, thùng, phuy… chứa đựng hóa chất như: Axit, dung môi, sơn điện di, gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, chỉ cần tiếp xúc ít phút là cảm thấy nhức đầu, khó thở bởi mùi hôi khó chịu bay ra.
Các điểm thu mua phế liệu với nơi tập kết được thiết kế, xây dựng hết sức sơ sài, nằm lọt thỏm giữa các khu dân cư hay quán sá đông đúc. Một khi “hỏa hoạn” xảy ra thì hậu quả thật là khôn lường đối người dân sinh sống xung quanh.
Ông Nguyễn Tấn Vinh - Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường TP Biên Hòa, cho biết: “UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo về việc quản lý, quy hoạch các dự án thu gom, xử lý chất thải trong khu vực đô thị, khu dân cư tập trung. Thực hiện chỉ đạo này, UBND TP Biên Hòa đã yêu cầu Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với các địa phương có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh, thu gom xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các đơn vị, địa phương không thụ lý hồ sơ và không để phát sinh các điểm kinh doanh phế liệu trong khu vực đô thị, khu dân cư tập trung”.
“Việc để các điểm thu mua phế liệu mọc lên tràn lan trong các khu dân cư là trách nhiệm của chính quyền phường, xã. Tuy nhiên, nếu người dân có phản ánh các điểm, kho, xưởng thu mua phế liệu mất an toàn, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an rà soát, kiểm tra. Nếu các điểm, kho, xưởng hoạt động trái phép và không đảm bảo an toàn sẽ bị đình chỉ”. Ông Vinh cho biết thêm.
Công tác PCCC tại các điểm thu mua phế liệu bị xem nhẹ là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng, cuộc sống của người dân. Thiết nghĩ, ngoài việc xiết chặt công tác quản lý của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai thì chủ các điểm, kho, xưởng thu mua phế liệu cần nâng cao ý thức trong công tác PCCC, hạn chế “bà hỏa” viếng thăm, chính là góp phần bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng con người trong cuộc sống.
Bài và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)- Thủ tướng chỉ đạo thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng
- Vietnam Airlines bất ngờ báo lãi kỷ lục
- Đại hội cổ đông 2024: Lãnh đạo doanh nghiệp xin lỗi và cam kết cải thiện kết quả kinh doanh
- Dự án Sanjo tài trợ 1,7 triệu USD cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 7
Cùng chuyên mục
TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đi đầu cả nước về chỉ số thu hút và phát triển nhân tài
Nhu cầu đi lại cao, giá vé hợp lý thúc đẩy ngành đường sắt đạt lãi cao
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024
Di tích đền thờ Lê Khắc Cẩn đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu