Di tích đền thờ Lê Khắc Cẩn đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia
Vừa qua, UBND huyện An Lão (Hải Phòng) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn.
Đền thờ Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn tôn thờ Song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn, một vị quan trung quân, ái quốc, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam thế kỷ XIX. Đền được xây dựng trên chính mảnh đất quê hương của ông ở làng Hạnh Thị, tổng Đại Phương Lang, huyện An Lão, phủ Kiến Thụy, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Hạnh Thị, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Theo nghiên cứu và các thư tịch cổ, trong lịch sử truyền thống khoa bảng thời phong kiến của thành phố Hải Phòng, ông là vị Tiến sĩ duy nhất của thành phố dưới triều đại nhà Nguyễn.
Đền thờ Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn là một công trình kiến trúc văn hoá, tín ngưỡng quan trọng của dòng tộc họ Lê thôn Hạnh Thị nói riêng và nhân dân xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng nói chung. Đền là không gian để tưởng niệm và tôn thờ vị Song nguyên Hoàng giáp duy nhất của thành phố Hải Phòng trong suốt thời Nguyễn (thế kỷ XIX, XX).
Đền được xây dựng có ý nghĩa hết sức to lớn, thứ nhất để tưởng niệm về một nhà khoa bảng, một vị quan thanh liêm, một nhà thơ yêu nước không chỉ của địa phương mà còn của cả nước. Tuy không trực tiếp cầm vũ khí để chống giặc xâm lược, nhưng những áng văn thơ của ông có ý nghĩa hết sức to lớn, cổ vũ tinh thần yêu nước, các phong trào đấu tranh của quân và dân nước ta thời kỳ đầu chống Pháp.
Đền thờ là không gian sinh hoạt văn hoá, nơi trao truyền các giá trị truyền thống cho các thế hệ trẻ ngày nay. Các thế hệ học sinh học tập, trải nghiệm, tìm hiểu về truyền thống lịch sử – văn hoá của địa phương, tinh thần yêu nước của Song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn.
Trong sự phát triển kinh tế - xã hội ngày nay, đền thờ lưu niệm ông trở thành địa chỉ cho việc nối tiếp mạch nguồn văn hoá lâu đời đã tồn tại và phát triển trên mảnh đất An Thọ, An Lão bao đời nay.
Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Điều 11, Nghị Định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về phân loại di tích; Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011 /TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Căn cứ giá trị lịch sử - văn hóa hàm chứa tại di tích, Bảo tàng Hải Phòng xây dựng hồ sơ khoa học “Di tích đền thờ Tiến sĩ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn”, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đề nghị Bộ Văn hoá - Thể Thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Nam Trí Đức
Cùng chuyên mục
Phú Thọ: Sản phẩm OCOP thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn
Giải Stop and Run Marathon BTV Bình Thuận 2024 thu hút 4.500 vận động viên tham gia
Hải Phòng đã chọn logo hình tròn có hoa phượng đỏ, sóng biển để làm biểu tượng của thành phố
Hải Phòng: Đảm bảo tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 nghiêm túc, an toàn
Ban Chỉ đạo Đề án Quân khu 4 kiểm tra kết quả triển khai Đề án 2036 tại tỉnh Quảng Trị
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công