Tăng nhiệt căng thẳng Mỹ - EU
Căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang có dấu hiệu "tăng nhiệt" khi Mỹ đe dọa sẽ áp thuế quan lên tới 11,2 tỷ USD đối với một loạt các sản phẩm từ "lục địa già".
Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) đã công bố một danh sách hàng hóa của EU từ máy bay thương mại cỡ lớn, phụ tùng máy bay cho tới sản phẩm sữa, rượu vang, sẽ bị đánh thuế bổ sung. Đặc biệt, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phát hiện trợ cấp của EU cho hãng chế tạo máy bay Airbus đã gây bất lợi cho Mỹ.
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết: "Những tranh cãi này đã kéo dài trong 14 năm và đã đến lúc phải hành động". USTR cho biết họ sẽ công bố danh sách sản phẩm cuối cùng sau khi phán quyết của tòa án WTO được công bố.
Mục tiêu cuối cùng của Mỹ là đạt được thỏa thuận với EU để chấm dứt tất cả các khoản trợ cấp không phù hợp với quy định của WTO đối với máy bay dân dụng cỡ lớn. Khi EU chấm dứt các khoản trợ cấp có hại này, các khoản thuế bổ sung của Mỹ có thể được dỡ bỏ.
Trong hơn 14 năm, Washington và Brussels đã cáo buộc lẫn nhau về việc trợ cấp không công bằng cho Boeing và Airbus. Trên thực tế, tranh chấp giữa Boeing-Airbus là vụ việc dài nhất và phức tạp nhất do WTO giải quyết,nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng trong thương mại toàn cầu.
Trong quá khứ, WTO đã ra phán quyết vào tháng 3/2012 rằng hàng tỷ đô la Mỹ trợ cấp cho Boeing là bất hợp pháp và yêu cầu Mỹ chấm dứt chúng. Nhưng sau đó vài tháng, EU đã đệ đơn khiếu nại mới cho rằng Washington đã không tuân thủ yêu cầu của WTO.
Trong một phán quyết được công bố vào tháng 6/2017, WTO cho biết Mỹ đã đưa ra 28/29 điều khoản thực thi, nhưng tổ chức này đã đồng thuận với Brussels rằng Washington đã không thực hiện các bước thích hợp để loại bỏ các tác động bất lợi hoặc rút trợ cấp.
Mậc dù vậy, EU cũng bị WTO khiển trách trong cuộc xung đột ăn miếng trả miếng giữa Airbus và Boeing. Và thời điểm hiện tại cả hai bên đã bị kết luận đã trợ cấp hàng tỷ USD để giành lợi thế trong việc kinh doanh sản xuất máy bay toàn cầu.
Lời đe dọa mới nhất của Mỹ xảy ra khi căng thẳng với EU về việc áp thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô vẫn chưa đến hồi kết. Đồng thời Mỹ cũng đang đàm phán với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại sau gần một năm áp thuế trả đũa giữa hai bên. Dự kiến EU có thể là đối tượng cho cuộc chiến thương mại tiếp theo.
Tuy nhiên các nhà chiến lược cảnh báo rằng việc áp thuế quan không thể đến với EU vào thời điểm này khi sự tăng trưởng kinh tế và sản xuất công nghiệp của khối đang trong tình trạng dễ bị tổn thương.
Do đó, các quan chức EU cũng nhấn mạnh cần lựa chọn giải pháp đàm phán với Mỹ sẽ tránh được sự leo thang với việc áp thuế quan theo dạng "ăn miếng trả miếng". Các phái viên từ các quốc gia thành viên EU sẽ thảo luận về việc thành lập phái đoàn để đàm phán với Mỹ nhằm cắt giảm thuế quan công nghiệp.
- Chuyển đổi xanh giúp ngành Dệt may Việt Nam gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nam tiếp đà hồi phục
- "Lối ra" nào cho các sản phẩm Việt thông qua thương mại điện tử?
- Lãi suất cho vay có sớm tăng trở lại?
- Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn