Anh ngăn chặn việc nhà máy sản xuất chip lớn nhất đất nước bán sang cho Trung Quốc

22:59 16/11/2022

Bộ trưởng Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Grant Shapps cho biết, dù chào đón thương mại và đầu tư nước ngoài hỗ trợ tăng trưởng và việc làm, nhưng nếu xác định nơi nào có nguy cơ an ninh quốc gia, họ sẽ hành động dứt khoát.

hoàn tất thương vụ mua lại Newport Wafer Lab trong năm 2021

Nexperia  hoàn tất thương vụ mua lại Newport Wafer Lab trong năm 2021.

Chính phủ Vương quốc Anh đã chặn việc bán Newport Wafer Fab cho Nexperia do Trung Quốc sở hữu vì lý do an ninh quốc gia sau nhiều tháng tranh cãi khiến nhà sản xuất chip lớn nhất của Anh rơi vào tình trạng lấp lửng. Bộ trưởng Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Grant Shapps hôm 16/11 ra lệnh cho Nexperia bán phần lớn cổ phần trong Newport Wafer Fab. Nexperia đã mua nhà máy chip với giá 63 triệu bảng Anh (75 triệu EUR).

Nexperia trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc về Wingtech, một công ty Trung Quốc. Hãng hoàn tất thương vụ mua lại Newport Wafer Lab trong năm 2021 và đổi tên nhà máy thành Nexperia Newport Limited (NNL).

Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp cho biết, Nexperia bán ít nhất 86% cổ phần trong NNL trong khoảng thời gian xác định và theo một quy trình cụ thể. Ban đầu, Nexperia sở hữu 14% cổ phần của Newport Wafer Fab nhưng đến ngày 5/7/2021 tăng lên 100%.

Nexperia, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Newport Wafer Fab vào năm 2019, đã tiến hành mua lại nhà sản xuất chip hai năm sau đó, khi công ty xứ Wales đang phải vật lộn để trả nợ và có khả năng phá sản. Kể từ đó, nhà máy này đã bán độc quyền các sản phẩm của mình cho Nexperia, làm dấy lên lo ngại về việc chuyển giao công nghệ từ Anh sang Trung Quốc.

Trên Twitter, Bộ trưởng Shapps viết, dù chào đón thương mại và đầu tư nước ngoài hỗ trợ tăng trưởng và việc làm, nhưng nếu xác định nơi nào có nguy cơ an ninh quốc gia, họ sẽ hành động dứt khoát.

Thử nghiệm một tấm wafer bán dẫn silicon tại Newport wafer Fab © Bloomberg
Thử nghiệm một tấm wafer bán dẫn silicon tại Newport wafer Fab. Ảnh: Bloomberg.

Toni Versluijs, Giám đốc quốc gia của Nexperia tại Anh, tin rằng quyết định của chính phủ Anh là sai lầm và sẽ kháng cáo. “Chúng tôi rất sốc. Đây là quyết định sai lầm và chúng tôi sẽ kháng cáo để đảo ngược lệnh thoái vốn nhằm bảo vệ hơn 500 việc làm tại Newport”, ông nói.

Nhà sản xuất chip của Anh đã trở thành mục tiêu trong cuộc chiến toàn cầu về chip, thành phần phức tạp và quan trọng nhất trong mọi công nghệ hiện đại. Khi các quốc gia trên thế giới tìm cách củng cố chuỗi cung ứng chip trong nước, việc bán một trong những tài sản bán dẫn chiến lược duy nhất của Anh cho một công ty Trung Quốc đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các chính trị gia Anh, giám đốc điều hành ngành và các cường quốc nước ngoài. Quyết định về việc liệu giao dịch có bị hủy bỏ hay không đã bị trì hoãn nhiều lần kể từ tháng 5, vì chính phủ đã trải qua ba chính quyền.

Versluijs nói: “Không ai trong số ba ngoại trưởng trong ba tháng qua sẵn sàng nói chuyện với chúng tôi, và sau đó quyết định đến rất đột ngột. Chúng tôi đã trình bày các biện pháp khắc phục sâu rộng đối với rủi ro bảo mật".

Chính phủ xác định rằng, có nguy cơ đối với an ninh quốc gia bắt nguồn từ “khả năng tái triển khai các hoạt động bán dẫn phức hợp tại địa điểm Newport”. Nexperia bác bỏ những căn cứ đó, nói rằng họ đã giải quyết những lo ngại của chính phủ bằng cách đưa ra các biện pháp khắc phục loại trừ mọi hoạt động phát triển chất bán dẫn hợp chất trong tương lai tại địa điểm Newport Wafer.

Quan chức và nhà lập pháp Anh bày tỏ lo ngại Anh đang bán một tài sản giá trị cho công ty Trung Quốc trong thời điểm toàn cầu thiếu hụt linh kiện bán dẫn. Cuộc khủng hoảng dự kiến còn kéo dài ít nhất đến năm 2024. Anh đã mở cuộc điều tra an ninh quốc gia vào thương vụ Nexperia vào đầu năm nay.

T.H