Sự phục hồi của Chứng khoán Mỹ đang mở rộng ra ngoài Big Tech

03:36 29/07/2023

Vào thứ Năm, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã kết thúc chuỗi 13 ngày tăng điểm. Tuy nhiên, mức độ tăng giá gần đây nhất của nó đã mở rộng ra ngoài Big Tech, cho thấy mức tăng có vẻ bền vững hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Hiện tại, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đang thu hút sức mạnh từ tất cả các lĩnh vực của chỉ số, trong khi nửa đầu năm 2023, chỉ số này chủ yếu dựa vào các công ty công nghệ lớn.

Trong một lưu ý cho khách hàng vào thứ Sáu, DataTrek Research lưu ý rằng mặc dù chuỗi 13 ngày tăng điểm của chỉ số Dow sắp kết thúc vào ngày hôm trước, nhưng biên độ rộng hơn của đợt phục hồi sẽ mang lại cho các nhà đầu tư lý do để lạc quan. Thay vì dựa vào một số ít người nổi tiếng để gánh vác, phần lớn chỉ số đã chuyển sang màu xanh lục.

Tóm lại, Big Tech và một số cổ phiếu nổi bật khác không còn là những cổ phiếu duy nhất thúc đẩy chỉ số Dow tăng điểm.

S&P 500 đã vượt trội so với chỉ số Dow từ đầu năm đến nay, với mức tăng từ đầu năm đến nay khoảng 18% so với mức 6,4% của chỉ số Dow. Chỉ số 30 công ty không phải lúc nào cũng là thước đo ưa thích của Phố Wall về hoạt động vốn chủ sở hữu do thành phần trọng số giá của nó.

Đáng chú ý, chỉ số Dow tăng 3,8% trong nửa đầu năm mặc dù thực tế là 19 trong số 30 thành phần của nó có màu đỏ. Theo DataTrek, chỉ riêng Microsoft đã chiếm 67% mức tăng của chỉ số Dow, trong khi Apple, McDonald's, Visa, American Express và Boeing chiếm phần lớn phần còn lại.

Tuy nhiên, vào tháng 7, chỉ số Dow tăng 2,5% và 19 trong số 30 thành phần của nó có màu xanh lục.

Theo DataTrek, Goldman Sachs, UnitedHealth, Boeing, Home Depot, Amgen và Salesforce đã chiếm 98% mức tăng trưởng kể từ tháng Sáu. Goldman, UnitedHealth và Amgen nằm trong số những công ty hoạt động kém nhất trong chỉ số trong nửa đầu năm nay. Hai cổ phiếu đầu tiên là hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số.

Jessica Rabe, người đồng sáng lập DataTrek, cho biết: “Chỉ số Dow đã có một khởi đầu mạnh mẽ trong nửa cuối năm vì một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất đã bắt đầu hoạt động tốt hơn đáng kể”. Trên thực tế, UnitedHealth và Goldman Sachs đã chịu trách nhiệm cho gần một nửa (44%) mức tăng của chỉ số Dow từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, Amgen, cổ phiếu có tỷ trọng cao thứ tám trong chỉ số Dow, là cổ phiếu gây bất lợi thứ hai cho chỉ số trong nửa đầu năm, nhưng đóng góp tốt thứ năm cho nó từ đầu năm đến nay.

Với việc các tên tuổi phi công nghệ tăng điểm trong khi Microsoft và Apple - những tên tuổi Công nghệ lớn duy nhất của Dow - giảm điểm, chỉ số này nhìn chung có vẻ cân bằng hơn khi nửa cuối năm đến gần.

"Cuối cùng, mức tăng từ đầu năm đến nay của chỉ số Dow cho thấy thiết lập thị trường vốn lành mạnh hơn trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm, với sự phục hồi mở rộng ra ngoài các cổ phiếu Công nghệ lớn," Rabe nói. "Tuy nhiên, xu hướng này phải tồn tại để duy trì chỉ báo quan trọng này về sức khỏe thị trường."

PV tổng hợp