Sony từ chối sản xuất thêm màn hình cho sản phẩm mới của Apple

11:15 13/06/2023

Sony cho rằng họ không thể tăng sản xuất thêm màn hình cho sản phẩm mới của Apple do đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất và cung cấp linh kiện.

Kính thực tế ảo Vision Pro
Kính thực tế ảo Vision Pro.

Dù Apple được cho là chỉ bán Vision Pro với số lượng hạn chế, Sony cũng từ chối sản xuất thêm màn hình cho kính thực tế hỗn hợp này.

Kính thực tế ảo Vision Pro sẽ có mặt trên thị trường đầu năm 2024. Giới phân tích dự đoán Apple chỉ xuất xưởng dưới 100.000 thiết bị trong năm đầu do mức giá cao 3.500 USD khiến kính khó phổ biến. Tuy nhiên, Apple đã lên kế hoạch tăng sản lượng, cũng như phát triển mẫu kính thứ hai với chi phí rẻ hơn.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Sony đã từ chối yêu cầu của Apple về việc tăng sản xuất màn hình Vision Pro. Sony cho rằng họ không thể tăng sản xuất được do họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất và cung cấp linh kiện. Ngoài ra, họ cũng đang phải đối mặt với sự khan hiếm của nguồn cung cấp vật liệu, cũng như sự bất ổn của thị trường.

Việc Sony từ chối tăng sản xuất màn hình Vision Pro sẽ gây khó khăn cho Apple trong việc sản xuất các thiết bị mới sử dụng công nghệ tiên tiến này. Điều này có thể dẫn đến việc giảm sản lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Tập đoàn Nhật Bản đã cố định số lô hàng giao cho Apple trong 1 năm là 900.000 đơn vị tấm nền. Mỗi quý, họ chỉ giao cho công ty Mỹ khoảng 100.000-200.000 đơn vị. Với sản lượng ít ỏi này, công ty Mỹ chỉ có thể sản xuất được vài trăm ngàn sản phẩm trong năm đầu tiên. Dù ra mắt tại Hội Nghị Các Nhà Phát Triển Toàn Cầu của Apple - WWDC 2023 vừa rồi, Vision Pro phải chờ tới 2024 mới bán ra.

Không loại trừ khả năng, chính Sony là “thủ phạm” khiến Apple không thể bán sớm sản phẩm, thậm chí cũng là nguyên nhân khiến họ có muốn cũng không bán được nhiều vì bị giới hạn nguồn cung. Sở dĩ Apple bị kẹt như vậy vì họ chỉ có mỗi Sony cung ứng màn hình OLED hiển vi làm mắt kính Vision Pro.

Công ty đã loại bỏ SeeYa từ Trung Quốc vì ưu tiên kinh nghiệm lâu năm của tên tuổi Nhật Bản hơn. Trong khi các đối tác Hàn Quốc truyền thống thì lại chưa sản xuất công nghệ OLEDoS. Sony là công ty dẫn đầu thế giới ở thị trường OLEDoS. Theo Goldman Sachs, màn hình OLEDos của Sony và nhựa quang học cho thấu kính của Mitsubishi Gas Chemical là hai trong những linh kiện quan trọng của kính Vision Pro. Còn chip xử lý vẫn là M2 do Apple thiết kế và TSMC sản xuất.

Nếu muốn ra mắt Vision Pro phiên bản giá rẻ hơn, khả năng công ty Mỹ phải tìm kiếm thêm đối tác khác để có đủ nguồn cung. Năng lực sản xuất của Sony có hạn và họ cũng chẳng "mặn mà" tăng sản lượng, kể cả khi được khách hàng lớn là Apple yêu cầu.

Một số nguồn tin ước tính chi phí sản xuất Vision Pro là 1.509 USD, trong đó linh kiện đắt nhất là hai màn hình của Sony với giá 350 USD mỗi bên. Tiếp đến là chip M2 giá 120 USD. Chi phí lắp ráp mỗi sản phẩm khoảng 130 USD.

Kính Vision Pro là thiết bị phần cứng đầu tiên của Apple trong lĩnh vực thực tế ảo và thực tế tăng cường. Sản phẩm sử dụng khung nhôm, mặt kính với nhiều trang bị mạnh mẽ như chip M2, R1, hàng chục cảm biến và camera. Mỗi bên mắt kính là màn hình Micro LED 23 triệu điểm ảnh, mật độ cao hơn cả TV 4K. Hệ thống thấu kính ba lớp giúp tăng hiệu quả hình ảnh ba chiều, phần mặt ngoài có thể hiển thị mắt người giả lập hiệu ứng như nhìn xuyên qua kính. 

Mai Anh (t/h)