Sản lượng gạo Thái Lan dự kiến giảm do thời tiết El Nino
Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết sản lượng gạo nước này dự kiến sẽ giảm 871.000 tấn (tương đương 3,27%) xuống 25,8 triệu tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024, chủ yếu do hiện tượng thời tiết El Nino.
Bà Tantita Bunyamaneekul, Phó Tổng Thư ký Cục Kinh tế Nông nghiệp, nêu rõ diện tích trồng lúa của Thái Lan trong niên vụ 2023-2024 đạt khoảng 9,98 triệu ha, giảm 0,96% so với năm trước. Diện tích gieo trồng giảm do thời tiết thay đổi khiến mưa đến muộn. Theo Cục Khí tượng, lượng mưa năm nay dự kiến sẽ thấp hơn so với năm ngoái.
Sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm hơn 3% xuống còn 25,8 triệu tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024, chủ yếu do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Đây là dự báo mới nhất về tình hình sản xuất lúa gạo tại quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, hiện tượng El Nino có thể khiến diện tích trồng lúa tại nước này trong mùa vụ 2023-2024 giảm khoảng 1% xuống còn 62,4 triệu rai (khoảng 10 triệu ha).
El Nino cũng khiến mùa mưa năm đến muộn hơn và lượng mưa cũng thấp hơn năm ngoái. Theo đó, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 năm nay, lượng mưa thấp đã gây ra tình trạng thiếu nước tưới tiêu trong nông nghiệp khiến nhiều nông dân bỏ ruộng hoặc chỉ trồng một vụ. Ngoài ra, còn có nguy cơ dịch bệnh và sâu bệnh phá hoại, dẫn đến sản lượng lúa gạo quốc gia sụt giảm.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp cũng cho thấy, xuất khẩu gạo Thái Lan 7 tháng đầu năm nay tăng cả về số lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái với khoảng 2,5 triệu tấn và giá trị đạt khoảng 1,1 tỷ USD, tăng hơn 30% về số lượng và gần 52% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá gạo trong nước tăng chủ yếu là do lo ngại ngày càng tăng về hiện tượng thời tiết El Nino có thể tác động tiêu cực đến sản xuất lúa gạo.
Chính phủ Thái Lan dự báo, nước này cùng nhiều quốc gia khác sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hạn hán kéo dài do El Nino trong ba năm liên tiếp sắp tới. Nếu không sớm có kế hoạch để giải quyết tình trạng này, nền kinh tế Thái Lan có thể phải chịu thiệt hại ước tính tối thiểu từ 17 tới 56 tỷ USD trong ba năm.
Ngọc Phi (TH)
- Campuchia: Kỳ vọng vào mục tiêu đạt xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2025
- Philippines: Xem xét giảm thuế nhập khẩu gạo để giảm giá
- Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Indonesia tăng đột biến trong 8 tháng
- Hiện tượng El Nino đe dọa làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc ở châu Á
- Tác động của El Niño và bài toán an ninh năng lượng
Cùng chuyên mục
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành tây
Lừa đảo vàng gia tăng ở Trung Quốc, hướng dẫn phân biệt vàng thật với vàng giả
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư