Quý trước, nợ thẻ tín dụng của người Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận trong hơn một năm
Một nhóm chuyên gia từ Fed New York hôm thứ Ba cho biết số dư thẻ tín dụng của Mỹ đã tăng 48 tỷ USD trong quý 3. Số dư tăng 154 tỷ USD mỗi năm, đây là mức tăng lớn nhất từng được ghi nhận.
Theo các nhà kinh tế tại Cục Dự trữ Liên bang New York, tổng số nợ thẻ tín dụng mà người Mỹ nắm giữ đã tăng 48 tỷ USD, tương đương 4,7% trong quý 3. Tổng số tiền đạt 1,08 nghìn tỷ USD.
Mức tăng hàng quý là mức tăng hàng năm kéo dài ba tháng thứ tám liên tiếp. Các chuyên gia nói rằng mức tăng danh nghĩa hàng năm là 154 tỷ USD trong quý là mức tăng lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận vào năm 1999.
Trong ba tháng, tổng nợ hộ gia đình đã tăng 228 tỷ USD. Thẻ tín dụng và các khoản vay đi học chiếm một phần lớn trong số này. Mùa hè vừa qua, nợ thẻ tín dụng lần đầu tiên lên tới 1 nghìn tỷ USD.
Trong một bài đăng trên blog được công bố cùng với dữ liệu, các chuyên gia của Fed cho biết: “Sự gia tăng số dư tài khoản phù hợp với chi tiêu danh nghĩa mạnh mẽ và tăng trưởng GDP thực tế trong cùng khung thời gian”. “Tuy nhiên, tình trạng quá hạn thẻ tín dụng vẫn tiếp tục gia tăng từ mức thấp lịch sử được thấy trong thời kỳ đại dịch và hiện đã vượt qua mức trước đại dịch.”
Các nhà kinh tế của Fed nói rằng tổng số khoản thanh toán trễ đã tăng lên trong quý thứ ba.
Tính đến tháng 9, 3% tổng số nợ hiện tại đã quá hạn. Con số này tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước nhưng giảm 1,7 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2019, tức là trước đại dịch.
Quý trước, gần 9,5% hóa đơn thẻ tín dụng đã quá hạn hơn 90 ngày. Con số này tăng từ 8% trong quý 2 và 7,6% trong quý 3 năm ngoái.
Các nhà kinh tế tại Fed New York cũng cho biết những người có tổng số dư tài khoản cao hơn có nhiều khả năng trở thành người nợ quá hạn. Kể từ đầu năm, những người có tổng số dư trên 20.000 USD có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.
Những người đi vay có số tiền dưới 5.000 USD, chiếm khoảng 68% tổng số người đi vay trong quý trước, đang tiến gần đến tỷ lệ chuyển đổi nợ quá hạn giống như trước đại dịch.
Các tác giả nghiên cứu viết: “Tỷ lệ quá hạn trên hầu hết các loại sản phẩm tín dụng đã tăng từ mức thấp lịch sử kể từ giữa năm 2021”. “Tỷ lệ chuyển sang tình trạng quá hạn vẫn ở dưới mức trước đại dịch đối với các khoản thế chấp, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nợ hộ gia đình, nhưng các khoản vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng quá hạn đã vượt qua mức trước đại dịch và tiếp tục tăng.”
PV tổng hợp
- Việt Nam hướng tới mục tiêu có 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á
- Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
- Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng sau khi Apple thực hiện chiến lược giảm giá
- 50 công ty đại thắng trong thời kỳ đại dịch "bay hơi" hơn 1,5 nghìn tỷ USD
- Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc
Cùng chuyên mục
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành tây
Lừa đảo vàng gia tăng ở Trung Quốc, hướng dẫn phân biệt vàng thật với vàng giả
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư