Quý thứ 2 liên tiếp gã khổng lồ Samsung ghi nhận lợi nhuận sụt giảm

16:35 07/07/2023

Samsung cho biết, lợi nhuận quý II đạt 60 nghìn tỷ won, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp Samsung ghi nhận lợi nhuận sụt giảm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo dự báo lợi nhuận chính thức quý II/2023 do Samsung Electronics công bố, mức sụt giảm lợi nhuận thấp hơn dự đoán. Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh giảm tới 96% chỉ còn 600 tỷ won (tương đương 461 triệu USD), nhưng vẫn cao hơn con số 531 tỷ won được giới chuyên gia ước tính trước đó.

Tuy nhiên, đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của Samsung kể từ quý 4/2018, khi Samsung Electronics báo lỗ khoảng 740 tỷ won. Doanh thu cũng sụt giảm 22%, cao hơn 2% so với dự đoán. Điều này cho thấy các khó khăn với ngành chip nhớ đang có dấu hiệu giảm đi sau hơn một năm, Bloomberg nhận định.

Cũng trong báo cáo tài chính, Samsung cho biết, lợi nhuận quý II đạt 60 nghìn tỷ won, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp Samsung ghi nhận lợi nhuận sụt giảm. Vào quý I/2023, lợi nhuận của tập đoàn Hàn Quốc cũng giảm 96%.

Sau thông tin trên, cổ phiếu Samsung giảm 1.4% trong phiên sáng 07/07. Gã khổng lồ Hàn Quốc dự kiến công bố kết quả lợi nhuận vào ngày 27/07.

Trong 3 tháng đầu năm, Samsung ghi nhận khoản lỗ 4.58 ngàn tỷ Won ở mảng sản xuất chip khi giá chip nhớ kéo dài đà giảm và từ đó kéo giảm giá trị hàng tồn kho.

Tuy nhiên, trong quý 2/2023, khoản lỗ từ mảng chip nhớ nhiều khả năng sẽ thấp hơn nhờ doanh số chip DRAM. Đây là loại chip được sử dụng trong máy tính cá nhân (PC), điện thoại đi động và server.

“Mặc dù giá chip nhớ giảm, nhưng mức giảm không lớn như dự báo”, Park Kang-ho, Chuyên viên phân tích tại Daishin Securities, chia sẻ.

“Khi toàn bộ báo cáo lợi nhuận được công bố, nhà đầu tư sẽ đưa ra các dự báo cho quý 3/2023, chẳng hạn như việc giảm sản xuất có tác động ra sao trong quý 3, liệu nhu cầu có hồi phục hay không, liệu các loại sản phẩm DRAM cao cấp hay bộ nhớ băng thông rộng có cải thiện lợi nhuận của Samsung”, Park Kang-ho nhận định.

Tuần trước, Samsung vừa công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh sản xuất chip, trong đó có chất bán dẫn, để thu hẹp khoảng cách cạnh tranh với TSMC. Tập đoàn sẽ bắt đầu sản xuất chip dựa trên tiến trình chip 2nm vào năm 2025, đồng thời mở rộng sản xuất chip tại nhà máy ở Pyeongtaek, Hàn Quốc và Taylor, Texas, Mỹ.

Các nhà phân tích cho biết, giá chip nhớ bắt đầu suy giảm vào năm ngoái và dự kiến sẽ chạm đáy trong quý 3/2023.

Ông Greg Roh, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Hyundai Motor Securities, nhấn mạnh: “Giá bộ nhớ DRAM dự kiến ​​sẽ tăng trở lại từ quý 4 và ghi nhận mức tăng trưởng hai con số hàng quý từ nửa cuối năm 2024”.

Khác với các đối thủ, Samsung dự kiến sẽ duy trì khoản đầu tư vào chip bộ nhớ trong năm nay. Điều này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả trong việc tăng trưởng thị phần và chiếm lĩnh thị trường vào năm 2025.

Trong mảng di động, Samsung dự kiến sẽ cho ra mắt mẫu điện thoại gập mới vào cuối tháng 7/2023, sớm hơn ít tuần so với thường lệ. Động thái này được cho là nhằm nỗ lực thống trị thị trường điện thoại cao cấp lâu hơn của Samsung trước khi đối thủ Apple phát hành sản phẩm tiếp theo.

Dẫu vậy, triển vọng của các nhà phân tích về lợi nhuận mảng di động của Samsung trong quý 3 là không đồng nhất do tâm lý người dùng trên thị trường điện thoại thông minh đang rất yết vì các vấn đề liên quan tới kinh tế.

Samsung cho biết, doanh thu từ tháng 4 đến tháng 6 có thể giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 60 nghìn tỷ won.

Phương Trang (t/h)