Quỹ đầu tư công nghệ của SoftBank đã ghi nhận khoản lỗ kỷ lục

23:07 14/05/2023

Mặc dù thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư vào các doanh nghiệp nổi tiếng như hãng gọi xe Uber, song SoftBank lại ghi nhận các khoản lỗ khi đầu tư vào một số lĩnh vực.

Ảnh minh họa
Vision Fund của tỷ phú Masayoshi Son ghi nhận khoản lỗ lớn.

CNBC đưa tin, quỹ đầu tư công nghệ Vision Fund của Softbank đã ghi nhận khoản lỗ kỷ lục lên tới 4,3 nghìn tỷ Yên (tương đương 32 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3. Con số này cao hơn so với khoản lỗ 2,55 nghìn tỷ Yên cùng kỳ năm trước

CNBC cũng dẫn số liệu SoftBank công bố, khoản lỗ tổng thể lên tới 5,28 nghìn tỷ yên với các khoản đầu tư mà Vision Fund thực hiện so với mức 3,43 nghìn tỷ yên từ 1 năm trước đó. 

Bất chấp dấu hiệu phục hồi, giá trị cổ phiếu công nghệ nhìn chung chúng vẫn thấp hơn so với một năm trước. Chỉ số Nasdaq 100 nặng về công nghệ giảm khoảng 11% trong năm tài chính vừa qua của SoftBank.

Nhìn chung, Softbank đã báo lỗ 970,14 tỷ yên trong năm tài chính vừa qua, thu hẹp so với mức 1,7 nghìn tỷ yên cùng kỳ năm trước.

Mặc dù thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư vào các doanh nghiệp nổi tiếng như hãng gọi xe Uber, song SoftBank lại ghi nhận các khoản lỗ khi đầu tư vào một số lĩnh vực, như công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime của Trung Quốc và công ty thương mại điện tử kết hợp gọi xe GoTo của Indonesia.

Trong năm qua, SoftBank cũng rút lui khỏi một số mảng đầu tư sinh lời nhất để huy động tiền mặt. Tập đoàn này đã bán cổ phần ở T-Mobile và Alibaba. Mặc dù kiếm được bộn tiền nhờ đầu tư sớm vào Alibaba từ hai thập kỷ trước, ông chủ của SoftBank - Masayoshi Son - đã tiếp tục phải bán cổ phần ở gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc trong năm khó khăn vừa qua.

Vào tháng 8/2022, SoftBank đã bán nốt số cổ phần còn lại tại Uber.

Theo ông Yoshimitsu Goto, Giám đốc tài chính SoftBank, các công ty mà tập đoàn này đầu tư đều có vốn hóa tốt. Ông Yoshimitsu Goto cho biết thêm đã có một số công ty sẵn sàng niêm yết và được định giá tổng cộng 37 tỷ USD, nhưng lại không nêu tên các công ty này.

Là sản phẩm của người sáng lập Masayoshi Son - tỷ phú nổi tiếng với triết lý đầu tư liều ăn nhiều - Vision Fund của SoftBank bao gồm Vision Fund 1 và Vision Fund 2. Hai quỹ này chuyên đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng cao nhưng năm qua đã phải đối mặt với những cơn gió ngược từ việc tăng lãi suất trên toàn cầu khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu rủi ro.

Khoảng một năm trước, ông Masayoshi Son nhấn mạnh, SoftBank sẽ chuyển sang chế độ "phòng thủ" trước những "cơn gió ngược" và trở nên "kỷ luật" hơn với các khoản đầu tư của mình.

Chiến thuật đó dường như đang phát huy hiệu quả trong quý tài chính thứ tư của SoftBank nhờ sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ. Quỹ Vision Fund của SoftBank đã ghi nhận khoản lỗ 236,8 tỷ Yên, giảm hơn nhiều con số 730,3 tỷ Yên trong quý trước.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi đợt IPO của công ty bán dẫn Arm, thuộc sở hữu của SoftBank. Đợt IPO này được xem như một cách để củng cố bảng cân đối kế toán của SoftBank và có thể mang lại cho Tập đoàn nhiều tiền hơn, từ đó thực hiện các khoản đầu tư mới.

Tháng trước, Arm đã đệ trình một cách bí mật hồ sơ niêm yết tại Mỹ. Công ty bán dẫn này trước đó cho biết họ sẽ niêm yết ở Mỹ thay vì Vương quốc Anh, giáng một đòn mạnh vào thị trường chứng khoán London.

SoftBank đã đồng ý mua lại Arm vào năm 2016. Đại diện Goto nói rằng họ không thể cung cấp chi tiết về Arm do hồ sơ bí mật ở Mỹ, nhưng cho biết quá trình chuẩn bị cho IPO đang “diễn ra suôn sẻ”.

Arm đã công bố doanh thu 381.7 tỷ yên trong năm tài chính, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trước thuế của công ty tăng 18% so với cùng kỳ lên 48.6 tỷ yên.

Phương Linh (t/h)