Quảng Ngãi: Quyết tâm giữ an toàn tại các Khu công nghiệp
Qua 2 tháng kể từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận hơn 500 ca mắc Covid-19, 2 người tử vong. Nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh ổn định sản xuất, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch, với phương châm quyết tâm giữ an toàn tại các Khu công nghiệp.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản Lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với huyện Bình Sơn và các cơ quan liên quan thành lập nhiều khu cách ly tập trung cho phù hợp với điều kiện cũng như tình hình diễn biến dịch.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu “Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp Quảng Ngãi rà soát toàn bộ công nhân làm việc trong các doanh nghiệp liên quan đến các trường hợp F0, F1. Phân loại những công nhân liên quan đến các trường hợp này thì tạm thời cho nghỉ. Không vì hoạt động của doanh nghiệp mà đưa lao động vào làm việc phòng lây nhiễm chéo trong doanh nghiệp”.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ông Đặng Văn Minh đã chỉ đạo Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh việc phân bổ vaccine cho phù hợp, ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp lớn.
Ông Lê Văn Đời, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản Lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết; hiện nay, trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi có 177 doanh nghiệp hoạt động, với khoảng 60.000 lao động. Trong đó có hàng chục ngàn người lao động tại đây đã được xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid-19. Thời gian hơn 1 tháng nay 26 doanh nghiệp đã xây dựng phương án hoạt động và làm việc “3 tại chỗ”.
Đặc biệt các doanh nghiệp rà soát người lao động liên quan đến các địa phương, có dịch. Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ những người lao động này trước khi cho đến công ty làm việc bằng các biện pháp như; tổ chức xét nghiệm nhanh, khai báo y tế… khi có trường hợp F0, thông tin này sẽ được gửi đến các doanh nghiệp một cách nhanh nhất và chính xác nhất để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch”.
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất là doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn nhất tại Khu Kinh tế Dung Quất, với số lượng luôn duy trì khoảng 12.000 lao động và chuyên gia tham gia sản xuất. Ông Đặng Văn Hoàng Chính, Trưởng phòng An toàn môi trường, Trưởng ban An toàn phòng, chống dịch Covid-19 Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết; hiện nay, đơn vị đã có 50% lao động, chuyên gia, nhà thầu làm việc tại công ty đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 1. với phương châm quyết tâm giữ an toàn, công ty cũng tăng cường thêm các phương án như; thường xuyên xét nghiệm, tầm soát để kịp thời phát hiện các ca nhiễm. Đồng thời chủ động các khu cách ly tại công ty để cách ly các nhóm F1, F2 tại công ty; xây dựng, diễn tập tình huống khi địa phương áp dụng Chỉ thị 16 hoặc phát hiện trong đơn vị có phát sinh ca nhiễm.
Ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các khu lưu trú, phương án “3 tại chỗ” đảm bảo duy trì sản xuất; tạo giãn cách, khoanh vùng biệt lập các khu vực làm việc, sản xuất trong nhà máy, cũng như siết chặt các biện pháp phòng dịch ngay tại đơn vị...
Trọng Tâm
Cùng chuyên mục
Thái Bình mong muốn xây dựng trung tâm năng lượng xanh zero cacbon
Phát động cuộc thi viết và cuộc thi ảnh về chủ đề biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Hội Cựu CAND Việt Nam tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nâng tầm vị thế
Bình Dương phát động Tháng hành động ATVS lao động và Tháng công nhân 2024
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển