PSG sẽ vỡ mộng Champions League vì tuyến giữa của Bayern?

00:00 12/10/2020

Những trận chung kết thường không có nhiều bàn thắng, nhưng khi Bayern gặp PSG, đó có thể là câu chuyện khác.

PSG có Neymar và Kylian Mbappe, những tiền đạo trăm triệu USD của bóng đá thế giới. Tuy nhiên tuyến giữa của họ lại thiếu sự sáng tạo hơn so với Bayern. Điều này có thể kìm hãm sức mạnh đại diện nước Pháp.

Bayern đang thăng hoa khi liên tiếp thu được những thắng lợi ấn tượng. Họ không có những ngôi sao đắt giá trăm triệu USD như Neymar hay Mbappe, nhưng lại chơi bóng với tinh thần tập thể rất cao. Đây được cho là thứ vũ khí lớn nhất của đội bóng giàu thành tích Bundesliga.

Chia sẻ với Zing, bình luận viên Shebby Singh của kênh truyền hình Fox Sports tin Bayern sẽ vượt qua PSG trong trận chung kết Champions League. Người tạo ra khác biệt cho đội bóng Đức có thể là Thomas Mueller.

Điểm yếu của Bayern

- Sức mạnh của Bayern là điều không thể chối cãi. Nhưng họ dường như vẫn có điểm yếu?

- Trận chung kết Champions League mùa 2019/20 sẽ là dạ tiệc của bóng đá tấn công. PSG và Bayern đều có phong độ tốt và sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc. Chính điều này hứa hẹn giúp trận đấu bùng nổ.

Với Bayern, họ có hàng công và tuyến giữa rất mạnh. Nhưng trong 10 phút đầu tiên ở trận bán kết gặp Lyon, đại diện nước Đức để lộ điểm yếu. Họ thường đẩy hàng thủ lên rất cao. Điều này khiến CLB rơi vào tình thế nguy hiểm mỗi khi đối thủ phản công.

Memphis Depay và Karl Toko Ekambi của Lyon khai thác vào điểm yếu đó, nhưng lại dứt điểm không tốt.

Chạm trán PSG trong trận chung kết, Bayern không được phép đẩy hàng thủ lên cao vì họ phải đối mặt với Kylian Mbappe, một trong những cầu thủ có tốc độ nhanh nhất thế giới bóng đá hiện đại. Không chịu thay đổi, Bayern sẽ đẩy khung thành của Manuel Neuer vào tình thế nguy hiểm.

Theo tôi, việc Bayern bố trí hàng thủ dâng cao là điểm yếu của họ.

Tuy vậy, đội bóng này lại có tuyến giữa rất tốt. Leon Goretzka và Thiago Alcantara tạo ra bộ đôi vững chắc vận hành khu trung tuyến. Trong khung thành, Manuel Neuer vẫn là thủ môn đẳng cấp thế giới. Không có anh ấy, tôi nghĩ Bayern phải nhận bàn thua trong 10 phút đầu ở trận gặp Lyon.

Mbappe là cầu thủ có tốc độ rất nhanh. Ảnh: Getty.

- Ông nghĩ Bayern sẽ có những thay đổi nào cho trận chung kết?

- Tôi nghĩ Bayern không thay đổi lối chơi. Họ có thể thực hiện vài điều chỉnh nhân sự như Benjamin Pavard đảm nhận vị trí hậu vệ phải. Và Joshua Kimmich trở lại tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, tôi không nghĩ HLV Hansi Flick của Bayern sẽ thay đổi điều gì lớn lao.

Lúc này, chỉ có một câu hỏi được đặt ra là Jerome Boateng hay Niklas Sule thì ai sẽ đá chính ở trung tâm hàng thủ. Hiện tại, Boateng đang có phong độ tốt, còn Sule mới trở lại sau chấn thương.

Dùng một cầu thủ chưa lấy lại cảm giác bóng tốt và thể trạng sung mãn luôn là điều rủi ro.

Nhưng hơn hết, tôi nghĩ Bayern sẽ chơi phòng thủ hơn, thay vì trình diễn thứ bóng đá tấn công phóng khoáng.

- PSG có hàng công rất mạnh. Vậy làm sao Bayern khắc chế đối thủ?

- Với Bayern, dùng Pavard hay Kimmich để đấu với Mbappe là câu hỏi lớn. Nếu Pavard đấu Mbappe, điều đó sẽ rất thú vị khi hai nhà vô địch World Cup chơi với nhau.

Tôi không nghĩ Angel di Maria có thể tạo ra khó khăn cho hậu vệ trái Alphonso Davies, một cầu thủ rất nhanh và xông xáo.

Về phần Neymar, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không đá tiền đạo, mà chơi như "số 9 ảo" hoặc "số 10". Lúc này, Boateng và Alaba có thể nhận nhiệm vụ theo kèm ngôi sao người Brazil.

Tôi đồng ý PSG đang có Neymar và Mbappe rất hay, nhưng khác biệt giữa hai đội sẽ nằm ở tuyến giữa. Những Ander Herrera, Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ sáng tạo. Chính điều đó sẽ khiến hàng tiền vệ của đội bóng Pháp lép vế hơn Bayern.

Khi Neymar hay Mbappe không có bóng, họ sẽ trở nên vô hại. Còn Bayern thì khác, họ có thừa sự sáng tạo ở hàng tiền vệ, và đây chính là lợi thế rất lớn của Bayern.

Thiago đang chơi tốt tại Bayern mùa này. Ảnh: Getty.

Bayern và điểm tựa tuyến giữa

- Ông nghĩ thế nào về hàng công của Bayern?

- Như đã nói, trận chung kết Champions League sẽ là dạ tiệc của bóng đá tấn công. Bayern có thể đặt niềm tin vào Robert Lewandowski, tiền đạo chơi rất năng nổ và xông xáo.

Ở mùa 2019/20, Lewandowski cũng liên tục bùng nổ trong các trận đấu lớn. Đẳng cấp của Lewandowski đã được thể hiện qua rất nhiều bàn thắng trung phong này ghi được. Anh ấy sẽ khiến Presnel Kimpembe và Thiago Silva có một ngày làm việc vất vả.

Thomas Muller cũng là cái tên PSG không thể coi thường. Tiền đạo người Đức sẽ đá sau Lewandowski và khai thác vào vị trí của Marquinhos.

Song, tôi nghĩ yếu tố giúp Bayern tạo ra khác biệt trong trận chung kết sẽ đến từ hai cánh, nơi Serge Gnabry và Ivan Perisic rất giỏi trong các tình huống 1 đấu 1.

Khi có bóng ở 1/3 cuối sân, họ thật sự là những mũi khoan đáng gờm. Tôi tin chắc PSG sẽ trải qua những giây phút mướt mồ hôi với các cầu thủ này.

- Vậy theo ông, tuyến giữa hay hàng tiền đạo của Bayern sẽ định đoạt trận đấu?

- Tôi cho rằng tuyến giữa của Bayern mạnh và sáng tạo hơn PSG. Họ có 2 cầu thủ đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm, 3 tiền vệ tấn công. Như vậy, khi triển khai đội hình, quân số hàng tiền vệ của Bayern sẽ áp đảo PSG.

Trong bóng đá, đôi khi chỉ cần một CLB chiếm lĩnh khu trung tuyến, số phận trận đấu có thể được định đoạt.

- PSG có Neymar và Mbappe, những tên tuổi đẳng cấp thế giới. Bayern dường như thiếu những ngôi sao khác biệt phần còn lại?

- Trong bóng đá, đội bóng mới là ngôi sao lớn nhất, không phải cái nhân. Ronaldo và Messi là hai siêu sao hay nhất thế giới. Nhưng họ chỉ giành được chiến thắng khi cả đội chơi tốt.

Ở mùa 2019/20, tất cả đều thấy Juventus chơi chật vật thế nào, dù Ronaldo vẫn duy trì được đẳng cấp và mang tới những bàn thắng.

Với Bayern, họ không có siêu sao nào khác biệt phần còn lại, nhưng là đội bóng mang tính tập thể cao. Và tại Champions League, tất cả CLB đều chú trọng điều này.

Ví dụ, Neymar không còn chơi vì bản thân. Tiền đạo này đã nghĩ tới đội bóng nhiều hơn. Dĩ nhiên, một đội bóng luôn cần siêu sao. Tuy nhiên, nếu cả đội không mạnh, siêu sao không thể làm gì hơn.

- Ông nghĩ trận chung kết Champions League sẽ có nhiều bàn thắng?

- Tôi nghĩ sẽ có nhiều bàn thắng. Về lý thuyết, PSG tỏ ra sung mãn hơn. Họ cũng tạo ra cảm giác cho người hâm mộ thấy có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Nhưng Bayern không phải đối thủ yếu. Tôi tin chiến thắng sẽ thuộc về đại diện nước Đức.

- Tất cả đang nói về Robert Lewandowski như tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại. Nhưng liệu sẽ có cái tên nào khác bất ngờ tỏa sáng?

- Bayern có một cầu thủ được sinh ra để tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Đó là Thomas Mueller. Tôi nghĩ đây là cầu thủ có khả năng di chuyển không bóng hay nhất thế giới. Cách tiền đạo này chọn thời điểm để di chuyển rất tuyệt vời.

Tôi tin mũi nhọn người Đức sẽ trở thành nhân tố tạo ra khác biệt.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!