Phú Thọ: Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì khóa XXI

15:39 12/10/2021

Vừa qua, BCH Đảng bộ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ khóa XXI tổ chức hội nghị lần thứ Chín. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Việt Trì phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Việt Trì phát biểu tại hội nghị. 

9 tháng đầu năm 2021, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tại thành phố Việt Trì đạt trên 13.400 tỷ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 750 tỷ đồng (đạt 75,1% kế hoạch). Toàn thành phố thực hiện đầu tư lũy kế 315 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lũy kế hơn 7.188 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt trên 75%.

Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng thời điểm. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định, đã tiến hành sắp xếp giải thể, sáp nhập 4 đơn vị. Công tác phát triển đảng viên đạt 71% kế hoạch. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 60 tổ chức đảng và 31 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Việt Trì Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu: 3 tháng cuối năm 2021, cấp ủy, chính quyền từ thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-19; tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án đã được xây dựng; tăng cường công tác thu ngân sách và tiết kiệm chi ngân sách để phục vụ nhiệm vụ chống dịch và các nhiệm vụ cấp thiết khác. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, chú trọng chỉ đạo các trường học thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí lưu ý, các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ động xây dựng chuyên đề sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung tuyên truyền chung cho toàn Đảng bộ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố. Trước mắt, trong 3 tháng cuối năm, cần chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị đối thoại cấp thành phố và cơ sở; bám sát tình hình thực tế để định hướng, lập kế hoạch cho năm 2022 đảm bảo khả thi, chất lượng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, khâu đột phá đã đề ra.

PV