Phú Quốc kịp thời hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

15:55 05/08/2021

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã chi hỗ trợ cho hơn 4.000 lao động là người bán vé số với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Phú Quốc dù nằm ở địa bàn biển đảo xa xôi nhưng cũng đã kịp thời chi trả theo tiến độ chung. Số tiền đến đúng vào lúc thắt ngặt nhất nên bà con vô cùng cảm kích. Bà Ngô Thị Thuận, ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc chia sẽ: Cuộc sống của hai vợ chồng già chỉ dựa vào tiền lời ít ỏi từ bán vé số dạo. Nhưng gần 1 tháng nay, nguồn thu duy nhất đó không còn do giãn cách xã hội. Bà cũng như nhiều lao động khác sống qua ngày nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và các cấp chính quyền địa phương. Hôm nay nhận được tiền hỗ trợ, bà rất cảm kích. "Cuộc sống hằng ngày đều nhờ vào bán vé số nhưng nay đâu có bán được, ngưng bán mấy chục ngày rồi. Giờ được nhà nước hỗ trợ tiền rất là mừng". Bà Thuận vui mừng nói.

Người bán vé số đến nhận tiền hỗ trợ tại UBND phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc
Người bán vé số đến nhận tiền hỗ trợ tại UBND phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Đợt này, Phú Quốc chi hỗ trợ cho 380 đối tượng là người lao động, bán vé số, chạy xe ôm, người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, người thu gom rác không có địa chỉ cố định, lao động tự do… với tổng số tiền là 570 triệu đồng. Trong đó người bán vé số được nhận 1,5 triệu đồng/người từ nguồn tiền của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang. Nhằm kịp thời chi trả cho bà con, các xã, phường trên địa bàn tổ chức phát tiền ngay cả ngày thứ 7 và chủ nhật.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc cho biết: Tới nay UBND xã đã xét duyệt đợt 1 gửi về phòng lao động và tiến hành chi hỗ trợ cho người dân bán vé số, đối với các đối tượng còn lại xã đang xét duyệt, công khai minh bạch rõ ràng nhằm tránh bỏ sót đối tượng cũng như để người dân được giám sát không để xảy ra tình trạng hỗ trợ sai đối tượng.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Phú Quốc vẫn đang khẩn trương rà soát, hướng dẫn người lao động hoàn thành các thủ tục để tiếp tục chi hỗ trợ cho những nhóm đối tượng còn lại, giúp người dân giảm bớt khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội.

Kiên Giang có 11 nhóm đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Dự kiến có khoảng 215.000 người ở được hỗ trợ với số tiền khoảng 480 tỉ đồng

Mai Hương